Pháp và Đức đã nghe lập trường của Nga về vụ việc ở eo biển Kerch

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Đức và Pháp đã nghe lập trường của Moskva về vụ đụng độ trên eo biển Kerch trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Putin tại Argentina.
Pháp và Đức đã nghe lập trường của Nga về vụ việc ở eo biển Kerch ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Đức và Pháp đã nghe lập trường của Moskva về vụ đụng độ trên eo biển Kerch trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Trả lời phỏng vấn trong một chương trình trên kênh truyền hình Rossiya 1TV vào ngày 2/12, ông Lavrov nói: "Tôi nghĩ họ đã nghe về lập trường của Nga từ chính Tổng thống Vladimir Putin, trong cuộc họp với Tổng thống Pháp Emanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, rằng mọi việc đã xảy ra như thế nào, hành động này được mưu tính ra sao, họ đã cố thực hiện nó như thế nào và lính biên phòng của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ một cách có trách nhiệm, cố gắng tránh bất kỳ sự cố ngoài ý muốn ra sao."

[Tổng thống Nga Putin làm rõ lập trường về cuộc khủng hoảng Ukraine]

Ông Lavrov cũng cho rằng "những kẻ gây hấn" thuộc Cơ quan An ninh Ukraine.

Trước đó, hôm 25/11, Nga đã bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine tại Eo biển Kerch, nối biển Azov với Biển Đen, và được cả hai nước sử dụng. Hải quân Ukraine cho biết tàu bảo vệ bờ biển Nga đã đâm vào một tàu kéo Ukraine đang được 2 tàu chiến nhỏ hộ tống, trước khi nổ súng và bắt giữ những tàu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.