Phe Dân chủ kêu gọi ông Trump dùng ngoại giao thay vì trả đũa quân sự

Các cựu quan chức Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Donald Trump lựa chọn con đường ngoại giao thay vì sử dụng biện pháp quân sự để đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Iran.
Phe Dân chủ kêu gọi ông Trump dùng ngoại giao thay vì trả đũa quân sự ảnh 1Căn cứ Ain al-Asad. (Ảnh: CNBC)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump đối phó với cuộc tấn công mới đây của Iran bằng con đường ngoại giao thay vì lựa chọn biện pháp quân sự.

Trả lời phỏng vấn hãng tin NBC, ông Kerry cho rằng nếu Mỹ lựa chọn tăng cường tấn công đáp trả, điều này sẽ trở thành một cuộc chiến tranh vô nghĩa do Tổng thống Trump lựa chọn.

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng những gì đang xảy ra tại Iran và Iraq đã được dự báo từ trước. Ông Biden bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump sẽ lắng nghe các tướng lĩnh quân đội của mình để tránh đưa ra những quyết định sai lầm. Hiện ông Trump vẫn đang họp bàn với các quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper.

Sáng 7/1, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad và căn cứ tại Erbil, nơi đồn trú của lực lượng Mỹ tại Iraq. Căn cứ tại Erbil là điểm trung chuyển quan trọng của liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu. Đây là điểm kết nối với nhiều căn cứ nhỏ hơn của Mỹ tại Iraq và Syria.

Trong khi đó, Ain al-Asad là nơi có nhiều binh sỹ Mỹ nhất ở phía Tây Iraq. Theo một số hình ảnh do Lầu Năm Góc công bố, các binh sỹ Mỹ và liên quân trong nhiều ngày gần đây đã thực hiện các hoạt động huấn luyện nhằm chuẩn bị cho tình huống có thương vong lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục