Phe đối lập Israel nhất trí trình dự luật giải tán quốc hội ra bỏ phiếu

Tuyên bố chung của các lãnh đạo phe đối lập nhấn mạnh rằng quyết định trình dự luật giải tán quốc hội ra bỏ phiếu được đưa ra với sự đồng thuận tuyệt đối và có hiệu lực ràng buộc với tất cả các đảng.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 11/6, lãnh đạo các đảng đối lập tại Israel đã nhóm họp và nhất trí hoàn toàn việc đưa dự luật giải tán Knesset (Quốc hội) ra bỏ phiếu tại phiên toàn thể trong ngày.

Báo Yated Ne'eman - cơ quan ngôn luận của đảng Degel HaTorah thuộc liên minh Do Thái giáo Thống nhất Torah (UTJ), cũng thông báo đảng này sẽ ủng hộ việc giải tán Quốc hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ lập trường chính thức của đảng Shas.

Tuyên bố chung của các lãnh đạo phe đối lập nhấn mạnh rằng quyết định được đưa ra với sự đồng thuận tuyệt đối và có hiệu lực ràng buộc với tất cả các đảng. Ngoài ra, theo sự phối hợp giữa các bên, phe đối lập quyết định gỡ bỏ các dự luật và câu hỏi chất vấn khỏi chương trình nghị sự - để tập trung toàn lực vào một mục tiêu duy nhất là lật đổ chính phủ.

Trong khi đó, liên minh cầm quyền tiếp tục vận động hành lang nhằm ngăn dự luật được trình ra bỏ phiếu. Một trong những hướng đi hiện tại là làm việc với Cố vấn pháp lý của Knesset nhằm xây dựng các phương án pháp lý có thể được Tòa án Tối cao chấp thuận, rồi trình bày lại với đại diện các đảng Haredi (Do Thái chính thống). Tuy nhiên, các thành phần Haredi hiện vẫn chưa chấp thuận hoàn toàn, dù cũng chưa từ chối dứt khoát.

Phiên họp toàn thể của Knesset dự kiến bắt đầu vào trưa 11/6 (theo giờ địa phương). Liên minh cầm quyền đã bổ sung nhiều dự luật khác vào chương trình nghị sự nhằm kéo dài thời gian, khiến dự luật giải tán Knesset có thể chỉ được trình vào buổi tối, thậm chí là đêm khuya.

Hiện tại, liên minh cánh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang nắm giữ 68 trong tổng số 120 ghế tại quốc hội. Như vậy, cả Shas và UTJ sẽ phải ủng hộ dự luật để nó được thông qua.

Phe đối lập đang nhắm tới việc thông qua dự luật trong cả ba lần đọc trước khi kỳ họp mùa Hè kết thúc vào ngày 27/7. Sau thời điểm này, Knesset sẽ bước vào kỳ nghỉ và chỉ quay trở lại làm việc vào ngày 19/10.

Ngay cả khi được thông qua trong lần bỏ phiếu sơ bộ tối nay, dự luật vẫn sẽ được chuyển về ủy ban của Knesset do ông Ofir Katz - Chủ tịch Ủy ban và là thành viên đảng Likud, đứng đầu. Tại đây, liên minh dự kiến sẽ tiếp tục tìm cách trì hoãn.

Sau khi hoàn tất ở ủy ban, dự luật mới quay trở lại phiên toàn thể để tiến hành ba vòng bỏ phiếu tiếp theo trước khi được thông qua chính thức. Với quá trình kéo dài như vậy, dù có thuận lợi, cũng phải mất vài tuần nữa mới có thể hoàn tất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.