Phiến quân Taliban tuyên bố kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan

Tận dụng thời điểm lực lượng quốc tế rút quân khỏi Afghanistan, chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng, phe Taliban đã kiểm soát thêm được 157 quận trong tổng số 407 quận trên cả nước Afghanistan.
Phiến quân Taliban tuyên bố kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan ảnh 1Các tay súng Taliban tại Afghanistan. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại thủ đô Moskva của Nga ngày 9/7, quan chức Taliban Shahabuddin Delawar tuyên bố lực lượng này kiểm soát 85% lãnh thổ ở Afghanistan.

Các lực lượng nước ngoài, trong đó có Mỹ, đang rút quân khỏi Afghanistan kể từ ngày 1/5/2021 sau gần 20 năm chiến đấu.

Động thái này đã khuyến khích Taliban tìm cách giành quyền kiểm soát thêm vùng lãnh thổ ở quốc gia Tây Nam Á này.

Tận dụng thời cơ chiến lược khi quân đội Chính phủ Afghanistan những tháng gần đây phải tự chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trong nước, phiến quân Taliban đã tiến hành chiến dịch tấn công giành quyền kiểm soát thêm một số phần lãnh thổ.

[Taliban chiếm đóng cửa khẩu lớn nhất ở biên giới Afghanistan-Iran]

Chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng, phe Taliban đã kiểm soát thêm được 157 quận trong tổng số 407 quận trên cả nước Afghanistan.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/7 cho biết Taliban hiện đang kiểm soát hơn 2/3 biên giới giữa Afghanistan và Tajikistan.

Theo hãng thông tấn RIA, Bộ Ngoại gia kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Afghanistan kiềm chế, đồng thời tuyên bố Nga và khối quân sự Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) do Moskva đứng đầu sẽ hành động kiên quyết nhằm ngăn chặn những hành động xâm lược và khiêu khích ở biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục