Phó Tổng thống Mỹ tán dương hành động của Ba Lan đối với Huawei

Ba Lan đã cam kết "bảo vệ khu vực viễn thông khỏi Trung Quốc" như một phần trong chiến dịch phối hợp gây sức ép của Mỹ nhằm thuyết phục đồng minh ngăn Huawei tham gia các dự án.
Phó Tổng thống Mỹ tán dương hành động của Ba Lan đối với Huawei ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 13/2 tán dương Ba Lan vì nước này đã cam kết "bảo vệ khu vực viễn thông khỏi Trung Quốc" như một phần trong chiến dịch phối hợp gây sức ép của Mỹ nhằm thuyết phục các đồng minh ngăn chặn tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei tham gia các dự án viễn thông.

Viện dẫn những quan ngại rằng các sản phẩm của Huawei có thể bị Trung Quốc sử dụng để do thám, ông Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo trong chuyến thăm Ba Lan và các nước Trung Âu trong tuần này đã nhấn mạnh tới mối nguy cơ khi cộng tác với các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong khi đó, hãng Huawei đã liên tục phủ nhận rằng các sản phẩm của họ có thể được dùng để do thám.

[Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo đồng minh châu Âu trong hợp tác với Huawei]

Hồi tháng Một, Ba Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc làm cho hãng Huawei và một cựu sỹ quan an ninh Ba Lan với cáo buộc làm gián điệp. Chính phủ Ba Lan cũng đang cân nhắc loại các thiết bị của Huawei khỏi mạng 5G của nước này trong tương lai.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở thủ đô Warsaw, ông Pence khẳng định: "Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để tất cả các cơ chế rà soát đầu tư nhằm bảo vệ an ninh và cơ sở hạ tầng kinh tế vẫn được thực hiện. Hành động gần đây của Chính phủ Ba Lan như bắt một nhân viên Huawei và một công dân Ba Lan bị cáo buộc hợp tác với tập đoàn này đã chứng minh cam kết của chính phủ các bạn nhằm đảm bảo rằng khu vực viễn thông không được dàn xếp theo cách đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.