Phong trào Hamas bàn giao thêm 2 thi thể con tin cho Israel

Các binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Dải Gaza vừa tiếp nhận 2 chiếc quan tài từ Hội Chữ thập Đỏ, được cho là chứa thi thể của 2 con tin đã chết.

Một con tin Israel được cánh quân của phong trào Hamas trả tự do và bàn giao cho Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế tại thành phố Gaza, ngày 9/2. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Một con tin Israel được cánh quân của phong trào Hamas trả tự do và bàn giao cho Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế tại thành phố Gaza, ngày 9/2. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/10 thông báo các binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Dải Gaza vừa tiếp nhận 2 chiếc quan tài từ Hội Chữ thập Đỏ, được cho là chứa thi thể của 2 con tin đã chết.

Hai chiếc quan tài nêu trên được Hội Chữ thập Đỏ tiếp nhận trước đó từ Hamas ở miền Nam Dải Gaza.

IDF sẽ kiểm tra các quan tài trước khi phủ quốc kỳ Israel và tổ chức buổi lễ ngắn gọn do giáo sỹ quân đội chủ trì.

Sau đó, các thi thể sẽ được chuyển đến Viện Pháp y Abu Kabir ở Israel để giám định danh tính, xác nhận đó có phải là các con tin đã thiệt mạng hay không.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hamas đã bàn giao thi thể của 12 trong số 28 con tin Israel thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 16/10 tuyên bố Israel “quyết tâm” đảm bảo đưa về toàn bộ thi thể những con tin vẫn đang bị giữ ở Gaza và khẳng định “cuộc chiến vẫn chưa kết thúc."

Phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm vụ tấn công ngày 7/10/2023, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: “Chúng ta quyết tâm đưa về toàn bộ các con tin. Cuộc đấu tranh chưa kết thúc, nhưng một điều rõ ràng là bất cứ ai động đến chúng ta đều biết họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chúng ta quyết tâm giành thắng lợi có thể định hình khu vực quanh chúng ta trong nhiều năm."

Bên cạnh đó, ông Netanyahu cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza cấu thành tội ác diệt chủng, khẳng định thuật ngữ này phù hợp hơn để mô tả những gì Israel phải hứng chịu vào ngày 7/10.

Sau khi đạt được thỏa thuận do Mỹ đề xuất, Hamas đã trao trả toàn bộ 20 con tin còn sống cho Israel, đổi lại Israel đã phóng thích gần 2.000 tù nhân Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.

Công trình xây dựng khu định cư của Israel tại Bờ Tây năm 2024. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Israel mở rộng định cư tại khu vực trung tâm Bờ Tây

Các bộ trưởng cánh hữu của Israel lâu nay đã thúc đẩy việc áp dụng chủ quyền Israel trên toàn bộ khu vực Bờ Tây - một đề xuất vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ Palestine và nhiều quốc gia trên thế giới.