Quân Chính phủ Syria bao vây chốt giám sát của Thổ Nhĩ Kỳ

Quân đội Syria đã bao vây một loạt thị trấn, trong đó có nhiều thị trấn sắp được giải phóng hoặc nằm trong tầm bắn của lực lượng chính phủ.
Quân Chính phủ Syria bao vây chốt giám sát của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Lực lượng quân đội Syria. (Nguồn: Sputnik)

Đài truyền hình và Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 23/8 cho biết, quân Chính phủ Syria đã đẩy mạnh tấn công một vùng lãnh thổ ở Tây Bắc và bao vây các lực lượng phiến quân cùng một chốt giám sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, giành quyền kiểm soát các thị trấn vốn bị lực lượng nổi dậy chiếm giữ trong nhiều năm qua.

Theo đài truyền hình nhà nước Ikhabriya, quân đội Syria đã bao vây một loạt thị trấn, trong đó có nhiều thị trấn sắp được giải phóng hoặc nằm trong tầm bắn của lực lượng chính phủ.

[Chính phủ Syria lên án Thổ Nhĩ Kỳ đưa đoàn xe quân sự tới tỉnh Idlib]

Bên cạnh đó, quân đội đã chiếm được hàng chục ngọn đồi, mở rộng quyền kiểm soát một tuyến đường quốc lộ chính chạy xuyên qua khu vực này và kéo dài từ thủ đô Damascus tới thành phố Aleppo.

SOHR cho hay, lực lượng ủng hộ chính phủ, được sự hậu thuẫn của Nga, đã giành lại được thị trấn Kafr Zita vốn bị lực lượng nổi dậy chiếm đóng từ năm 2012.

Một chốt giám sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở thị trấn Morek gần đó hiện cũng đang bị bao vây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục