Quan chức Trung Quốc kêu gọi “bít” các lỗ hổng trong kiểm soát dịch

Biến thể Delta đã được phát hiện tại hơn 10 thành phố kể từ khi các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể này được ghi nhận ở Nam Kinh cuối tháng Bảy vừa qua.
Quan chức Trung Quốc kêu gọi “bít” các lỗ hổng trong kiểm soát dịch ảnh 1Người dân đăng ký xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc đang đề cao cảnh giác trong bối cảnh đợt gia tăng số ca mắc COVID-19 mới đây nhất tại nước này đã bước sang tuần thứ tư.

Các quan chức Trung Quốc kêu gọi “bít” các lỗ hổng trong kiểm soát dịch bệnh khi các thành phố nới lỏng các biện pháp phòng ngừa.

Nhà chức trách Trung Quốc thông báo trong ngày 10/8 Trung Quốc đại lục ghi nhận 111 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 83 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, tổng số ca nhiễm mới trong cộng đồng tại Trung Quốc đại lục trong tuần qua là 583 ca, tăng 85,1% so với một tuần trước. Tỷ lệ này gần như không đổi so với mức tăng 87,5% tuần trước đó, chủ yếu do biến thể Delta có khả năng lây lan mạnh.

Trong số các ca mắc mới nói trên có 54 ca ghi nhận tại thành phố Dương Châu ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, theo đó, Dương Châu vượt thủ phủ Nam Kinh trở thành thành phố ghi nhận số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng cao nhất ở tỉnh này kể từ ngày 6/8 vừa qua.

[Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong gần 7 tháng]

Biến thể Delta đã được phát hiện tại hơn 10 thành phố kể từ khi các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể này được ghi nhận ở Nam Kinh cuối tháng Bảy vừa qua. Trước tình hình đó, giới chức tại Bắc Kinh đã yêu cầu các chính quyền địa phương không lơ là trong việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh và “bít” các lỗ hổng trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh này.

Tuy nhiên, Trung Quốc thời gian qua hạn chế đóng cửa hoàn toàn các thành phố lớn để tránh làm tê liệt nền kinh tế. Các khu dân cư hoặc các quận được coi là có nguy cơ cao hơn đã được phong tỏa. Các thành phố có nguy cơ trung bình triển khai các mức độ hạn chế khác nhau tại những địa điểm công cộng.

Các chuyến bay vẫn được phép khởi hành từ các thành phố ghi nhận các ca mắc mới COVID-19, song số lượng các chuyến bay và chuyến tàu khởi hành từ các địa phương ghi nhận ca mắc mới đến thủ đô Bắc Kinh đã được cắt giảm.

Thành phố Bắc Kinh chỉ cho phép các dịch vụ xe buýt chở khách đường dài kết nối với thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc.

Theo Công ty dữ liệu hàng không OAG, tổng công suất hàng không dự kiến của Trung Quốc giảm 31,9% so với tuần trước - một trong những tuần giảm mạnh nhất trong đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục