Quân đội chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Trước nguy cơ mưa lũ từ nay đến ngày 21/7, Cục Cứu hộ-Cứu nạn yêu cầu các đơn vị quân đội bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng quân đội giúp dân vệ sinh môi trường khắc phục sau mưa lũ. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Lực lượng quân đội giúp dân vệ sinh môi trường khắc phục sau mưa lũ. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ngày 16/7, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) có Công điện số 2324/CĐ-CHCN gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá.

Công điện gửi các Quân khu: 1, 2, 3; Quân đoàn 12; Quân chủng Phòng không-Không quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Binh đoàn 18.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 16/7 đến hết ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn.

Từ ngày 19/7, dự báo khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Từ đêm 16/7 đến ngày 21/7, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3; trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình sẽ lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Thực hiện Văn bản số 30/BCĐ-BNNMT ngày 16/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Công điện số 4227/CĐ-BTTM ngày 11/7/2026 của Bộ Tổng Tham mưu về việc tập trung ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ.

Đồng thời, các đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, bản tin dự báo, cảnh báo diễn biến và các tình huống thiên tai có thể xảy ra; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, có phương án bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Các Quân khu 1, 2, 3; Quân đoàn 12 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát các phương án, kế hoạch ứng phó, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình lũ trên các sông; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra di dời người, phương tiện, thiết bị và công trình, lồng bè trên và ven các sông suối có nguy cơ xảy ra lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Cục Cứu hộ-Cứu nạn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Tổng Tham mưu để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đưa trái tim vượt 1.700km cứu sống bệnh nhi

Đưa trái tim vượt 1.700km cứu sống bệnh nhi

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM thực hiện thành công ca ghép tim cho một bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối nhờ trái tim hiến tặng từ một người bệnh chết não từ khoảng cách 1.700km.

Trường tiểu học xã biên giới vẫn đang dang dở. (Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN)

Phú Thọ gỡ vướng cho các dự án trường học

Phú Thọ xây dựng tiêu chí ưu tiên đầu tư, tập trung nguồn lực cho công trình cấp thiết, phấn đấu đến năm 2029 hoàn thành 95% kế hoạch đầu tư, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên trên 95%.

Cảng vụ Đường thủy nội địa và Đồn Biên phòng kiểm tra thủ tục hành chính trước khi tàu du lịch xuất bến. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Khánh Hòa siết chặt quản lý tàu du lịch trên vịnh

Việc siết chặt công tác quản lý, nâng cao ý thức của chủ phương tiện và du khách được xem là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh và bền vững.