Quân đội Israel phát hiện một bệ phóng tên lửa giả ở Bờ Tây

Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo họ vừa phát hiện một bệ phóng tên lửa “giả” ở làng Nazlet Zeid, phía Tây thành phố Jenin và gần khu định cư Shaked, thuộc Bờ Tây của Palestine.
Quân đội Israel phát hiện một bệ phóng tên lửa giả ở Bờ Tây ảnh 1Binh sỹ Israel được triển khai gần giao lộ Hamra, phía Bắc thung lũng Jordan, Khu Bờ Tây, sau một vụ tấn công bằng súng ngày 7/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 24/5 thông báo vừa phát hiện một bệ phóng tên lửa “giả” ở làng Nazlet Zeid, phía Tây thành phố Jenin và gần khu định cư Shaked, thuộc Bờ Tây của Palestine.

Trước đó một ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video cho thấy một người Palestine đang tìm cách phóng một quả rocket tự chế nhằm về phía khu định cư Shaked.

Tuy nhiên, quả đạn đã nổ ngay tại chỗ hoặc phía trên của bệ phóng, cho thấy đây là một vụ phóng thất bại.

[Thêm 1 người Palestine bị bắn chết ở cuộc đụng độ với binh sỹ Israel]

Hiện vẫn chưa rõ vụ phóng rocket này là tự phát hay một nhóm vũ trang nào đứng sau.

Các vụ bắn rocket của người Palestine chủ yếu diễn ra ở Dải Gaza, do Bờ Tây vẫn nằm dưới sự chiếm đóng và kiểm soát chặt chẽ của quân đội Israel.

Đầu tháng này, Giám đốc Cơ quan an ninh nội địa Israel (Shin Bet), ông Ronen Bar cho biết các lực lượng an ninh đã ngăn chặn một âm mưu của người Palestine ở phía bắc Bờ Tây nhằm chế tạo tên lửa để phóng vào Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục