Quân đội Mỹ tiếp tục không kích phiến quân Hồi giáo ở Iraq

Máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ tiếp tục không kích lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở miền Bắc Iraq, phá hủy một số xe quân sự của nhóm này.
Quân đội Mỹ tiếp tục không kích phiến quân Hồi giáo ở Iraq ảnh 1Máy bay chiến đấu của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS George HW Bush để không kích IS. (Nguồn: Reuters)

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ ngày 6/9 cho biết các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ tiếp tục không kích lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở miền Bắc Iraq, phá hủy một số xe quân sự của nhóm này.

Thông báo của Bộ Chỉ huy cho biết Mỹ đã sử dụng các loại máy bay chiến đấu, máy bay tấn công và máy bay không người lái để tiến hành hai cuộc không kích trong hai ngày 5 và 6/9 nhằm hỗ trợ các hoạt động bảo vệ gần thành phố Irbil, thủ phủ khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Các cuộc không kích đã phá hủy 4 xe bọc thép Humvee, một xe được trang bị vũ trang và 2 xe tải chở súng máy của IS.

Theo Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, các cuộc không kích được phép thực hiện nhằm bảo vệ các nhân viên và các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Iraq, cũng như hỗ trợ các hoạt động nhân đạo và ủng hộ lực lượng an ninh sở tại đẩy mạnh chiến dịch tiêu diệt phiến quân.

Kể từ ngày 8/8 vừa qua, quân đội Mỹ đã tiến hành tổng cộng 133 đợt không kích ở miền Bắc Iraq.

Trước đó, Washington đã tuyên bố thành lập một "liên minh nòng cốt" với sự hỗ trợ của các nước đồng minh và đối tác để đối phó với IS. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Xứ Wales, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhấn mạnh quyết tâm "làm suy giảm sức mạnh và cuối cùng là đánh bại IS."

Ngày 6/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thảo luận với Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi về sự cần thiết và vai trò quan trọng của AL cũng như các thành viên của tổ chức này trong liên minh đang được thành lập để chống lại IS.

Hai bên cũng thảo luận tầm quan trọng của việc có hành động quyết định nhằm ngăn chặn làn sóng chiến binh nước ngoài gia nhập IS cũng như chặn đứng nguồn cung cấp tài chính cho lực lượng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.