Iraq phát hiện 35 thi thể tại thị trấn từng bị phiến quân kiểm soát

Lực lượng người Kurd và các binh sỹ người Shiite đã phát hiện các hố chôn tập thể 35 người tại thị trấn Sulaiman Bek, mới giành lại được từ phiến quân Hồi giáo.

Theo nguồn tin y tế và giới chức Iraq, ngày 5/9, lực lượng người Kurd và các binh sỹ người Shiite đã phát hiện các hố chôn tập thể 35 người tại thị trấn Sulaiman Bek, mới giành lại được từ phiến quân Hồi giáo.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm các nạn nhân trên bị giết hại do chính phủ Iraq đã vài lần mất quyền kiểm soát thị trấn ở phía Bắc thủ đô Baghdad này trong năm nay.

Những thi thể này đã được chuyển đến nhà xác tại thành phố Kirkuk để xác định danh tính, trong đó có một vài thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng.

Một quan chức người Kurd cho biết khu vực dính máu gần lối vào thị trấn dường như là nơi diễn ra vụ hành quyết.

Kể từ khi trỗi dậy mạnh mẽ hồi tháng Sáu, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã chiếm đóng một khu vực rộng lớn ở miền Bắc Iraq và miền Bắc Syria, tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại các vùng chiếm giữ.

Ngoài tiến hành các tội ác man rợ nhằm vào dân thường, IS cũng bắt giữ hàng trăm binh sỹ Iraq, Syria cũng như các tay súng của một số nhóm phiến quân khác nhằm đòi tiền chuộc hoặc sát hại các con tin.

Hiện quân đội Iraq với sự hậu thuẫn của các máy bay Mỹ đã đạt được một số thắng lợi đáng kể khi phá vỡ vòng vây của phiến quân quanh thị trấn Amerli vào ngày 31/8 vừa qua và giành lại thị trấn Sulaiman Bek sau đó một ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.