Quân đội Ukraine cáo buộc hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn tại Donbass

Chỉ huy Kravchenko nhấn mạnh nếu các lực lượng ở miền Đông Ukraine tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có biện pháp đáp trả "mạnh mẽ ngay lập tức."
Quân đội Ukraine cáo buộc hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn tại Donbass ảnh 1Quân nhân Ukraine tại một trạm gác ở thị trấn Zolote, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 2/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chỉ huy Các lực lượng Tác chiến chung của Ukraine (JFO) Volodymyr Kravchenko cho biết các lực lượng vũ trang của nước này đã bị tấn công bằng nhiều vũ khí, bất chấp lệnh ngừng bắn toàn diện có hiệu lực từ nửa đêm 26 rạng sáng 27/7 tại khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.

Bộ phận báo chí của JFO dẫn lời Chỉ huy Kravchenko khẳng định trong suốt cuộc tấn công trên, JFO không chịu tổn thất.

Chỉ huy Kravchenko bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn có thể được thực thi lâu dài. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nếu các lực lượng ở miền Đông Ukraine tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có biện pháp đáp trả "mạnh mẽ ngay lập tức."

[Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine bắt đầu có hiệu lực]

Nhận định về lệnh ngừng bắn, chỉ huy Kravchenko cho rằng cho dù xảy ra các vụ vi phạm nói trên, nhưng có thể thấy tình hình vẫn ổn định và nằm trong tầm kiểm soát tại Donbass.

Lệnh ngừng bắn tại Donbass bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm 26 rạng sáng 27/7 sau khi các nhà đàm phán Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đạt được sự đồng thuận trong cuộc họp nhóm trực tuyến ba bên ngày 22/7.

Theo đó, cấm mọi hành động tấn công và do thám, cấm sử dụng súng cầm tay, đồng thời sẽ áp dụng các hình thức trừng phạt các hành vi vi phạm thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.