Quảng Trị: Tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân giao nộp

Hành động trên của người dân góp phần bảo vệ động vật hoang dã, duy trì đa dạng sinh học, đồng thời lan tỏa ý thức chung tay bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm trong cộng đồng.

Chiều 2/9, Công an xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê do 2 người dân tự nguyện giao nộp.

Hiện đơn vị đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và lực lượng kiểm lâm để thực hiện các thủ tục tiếp nhận, xử lý cá thể tê tê theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, chị Phan Thị Vân Anh (sinh năm 1998) và anh Lê Đình Giang (sinh năm 1993), cùng trú thôn 2 Nhan Biều, xã Triệu Phong mang một cá thể tê tê đến trụ sở Công an xã Triệu Phong giao nộp. Cá thể tê tê này có chiều dài khoảng 50 cm, trọng lượng khoảng 1,5 kg.

Theo chị Vân Anh, vào khoảng 22 giờ ngày 1/9, khi di chuyển trên tuyến đường Hùng Vương nối dài, thuộc phường Nam Đông Hà, chị phát hiện cá thể tê tê trên nằm trên mặt đường nhựa.

Qua tìm hiểu, nhận biết đây là động vật hoang dã thuộc diện được bảo vệ, nên chị Vân Anh và anh Giang đã đưa cá thể tê tê về chăm sóc tạm thời, sau đó mang đến cơ quan công an để giao nộp.

Tê tê thuộc nhóm IB động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Hành động trên góp phần bảo vệ động vật hoang dã, duy trì đa dạng sinh học, đồng thời lan tỏa ý thức chung tay bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm trong cộng đồng…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các sản phẩm trà được nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn mang tới giới thiệu tại lễ hội. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Hương trà Việt trong không gian đa văn hóa Canada

Sự xuất hiện của trà Việt tại Lễ hội Latino 2026 không chỉ là hoạt động giới thiệu một sản phẩm văn hóa truyền thống, mà còn là một cách góp phần vào đời sống đa văn hóa tại Canada.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến, Hưng Yên đang phát huy sức mạnh nhân dân gắn với các Nghị quyết của trung ương, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hưng Yên: Điểm tựa lịch sử - vững bước vươn mình

Từ hào khí Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đang biến truyền thống lịch sử thành động lực đổi mới, khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Một góc khu đô thị mới phía Tây Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hành trình từ có nhà đến an cư

Từ đầu năm 2026, hàng chục dự án được khởi công trên cả nước. Tính lũy kế cuối quý II, hơn 720.000 căn nhà ở xã hội được triển khai, tương đương 72% mục tiêu xây dựng 1 triệu căn đến năm 2030. 

Việt Nam luôn nằm trong top những quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng cao. Trong ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính lớn nhất và là đầu tàu kinh tế quan trọng nhất của cả nước. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thành tựu 40 năm Đổi mới và bước chuyển tư duy

40 năm Đổi mới đã giúp Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ và đứng trước một bước ngoặt mới. Chùm 5 bài của TTXVN khắc họa hành trình ấy từ thành tựu, tư duy phát triển đến những động lực cho tương lai.