Quốc tế yêu cầu điều tra vụ vũ khí hóa học ở Syria

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện, khách quan về cái gọi là "vụ thảm sát" bằng vũ khí hóa học ở Syria.
Trước thông tin nhóm đối lập chính ở quốc gia Trung Đông, Syria cáo buộc chính quyền “thảm sát”hơn 1.300 người với các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học gần Damascus hôm 21/8, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện, khách quan về vụ việc.

Trong một phản ứng công khai đầu tiên về cáo buộc vũ khí hóa học được sử dụng ởSyria, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/8 tuyên bố dù chưa xác định bên nào ởSyria sử dụng vũ khí hóa học, nhưng Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động sửdụng vũ khí này và kêu gọi các chuyên gia về vũ khí hóa học của Liên hợp quốccần phải khách quan và "tham vấn đầy đủ" với Chính phủ Syria để xác minh cáobuộc của phe đối lập nói rằng các lực lượng chính phủ sử dụng vũ khí hóa họctrong một cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố Nga sẽ đưa ra lập trường của mình về khảnăng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria dựa trên kết quả điều tra khách quan và độclập của phái bộ Liên hợp quốc tại Damascus.

Ông Lukashevich cho biếtthêm hiện Liên hợp quốc đã xác định ba địa điểm bị nghi ngờ là nơi sử dụng vũkhí hóa học, đồng thời bày tỏ hy vọng các kết quả điều tra sẽ làm sáng tỏ nhữngthông tin mang tính "đầu cơ" về bên sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung độttại Syria.

Cùng ngày, bình luận về tình hình Syria, Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố cần phảikiểm tra kỹ và trực tiếp tại thực địa thông tin về khả năng sử dụng vũ khí hóahọc tại nước này. Trước tình hình xung đột leo thang, Anh kêu gọi các bên tạiSyria ngay lập tức ngừng gây đổ máu và ngồi vào bàn đàm phán, lựa chọn giải phápchính trị như một phương thức tối ưu để chấm dứt bạo lực. Bộ Ngoại giao Anh cũngkhẳng định thêm London sẽ không loại trừ bất kỳ một phương án hànhđộng nào để cứu sinh mạng thường dân tại Syria.

Trong một tuyên bố tương tự, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng yêu cầu tiến hành điềutra công tâm về thông tin xung đột vũ trang có sử dụng vũ khí hóa học khiếnnhiều dân thường, trong đó có cả trẻ em, thiệt mạng tại ngoại ô thủ đô Damascuscủa Syria ngày 21/8.

Trong khi đó, tại một cuộc gặp ở Berlin, Đức ngày 22/8, Ngoại trưởngĐức Guido Westerwelle và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ AhmetDavutoglu đã cùng yêu cầu làm rõ tình hình xung quanh vụ sửdụng vũ khí hóa học tại Syria.

Ông Westerwelle nhấn mạnh cần phải cho phép ngaycác quan sát viên Liên hợp quốc đến kiểm tra tình hình thực tế.

Về phần mình,Ngoại trưởng Davutoglu tuyên bố cứng rắn rằng toàn bộ "giới hạn đỏ" ở Syria đềubị vượt qua, đồng thời chỉ trích việc Liên hợp quốc chưa có hành động gì sau khiphe đối lập cáo buộc lực lượng chính phủ Syria sử dụng khí độc đối với hàng trămngười trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Ông Davutoglu cũng kêu gọi phải đưara án phạt bổ sung đối với chính quyền Damascus ngay lập tức để bảo đảm tác độngrăn đe đối với hành động không thể chấp nhận này.

Cùng ngày 22/8, Pháp cho rằng cộng đồng quốc tế sẽ phải sử dụng vũ lực nếu chứngthực được những cáo buộc các lực lượng của Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóahọc trong tấn công nhằm vào dân thường.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Laurent Fabius nhấn mạnh sẽ không có việc phái các binh sĩ tới Syria. Trảlời phỏng vấn của kênh truyền hình BFM (Pháp), ông Fabius nhấn mạnh rằng nếu Hộiđồng Bảo an Liên hợp quốc không thể đưa ra quyết định, thì một bên nào đó sẽbuộc phải hành động "theo cách khác," song ông không cho biết thêm chi tiết.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dù chưa rõ ràng yêu cầu một cuộc điều tra, songtuyên bố "minh bạch" là cần thiết và hoan nghênh việc Tổng Thư ký Liên hợp quốcBan Ki-moon kêu gọi nhóm thanh sát viên Liên hợp quốc ở Syria điềutra khẩn cấp vụ việc này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.