Quốc vương Jordan điện đàm với Thủ tướng Israel về hạn chế xung đột

Trong cuộc điện đàm, Quốc vương Jordan đã nêu bật tầm quan trọng của việc chấm dứt bất kỳ hành động nào có thể gây ra bạo lực, leo thang xung đột và hủy hoại triển vọng hòa bình giữa Israel-Palestine.
Quốc vương Jordan điện đàm với Thủ tướng Israel về hạn chế xung đột ảnh 1Thủ tướng Israel Naftali Bennett (trái) và Quốc vương Jordan Abdullah II. (Nguồn: AP)

Ngày 3/4, Quốc vương Jordan Abdullah II đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi các biện pháp nhằm ngăn ngừa căng thẳng hoặc leo thang trên các vùng lãnh thổ của Palestine.

Theo thông báo của cung điện hoàng gia, Quốc vương Jordan đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett.

Trong cuộc điện đàm, Quốc vương Jordan cũng đã nêu bật tầm quan trọng của việc chấm dứt bất kỳ hành động nào mà có thể gây ra bạo lực, leo thang xung đột và hủy hoại triển vọng hòa bình.

Ngoài ra, theo thông báo trên, Quốc vương Jordan kêu gọi thực thi các biện pháp cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các tín đồ Hồi giáo được tiếp cận nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem mà không có bất kỳ sự cản trở nào, đặc biệt trong thời gian diễn ra tháng lễ Ramadan khi số người đi cầu nguyện tăng lên.

[Palestine kêu gọi tìm giải pháp chấm dứt sự chiếm đóng của Israel]

Tuần trước, Quốc vương Jordan đã có cuộc gặp với Tổng thống Israel Isaac Herzog và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz ở Amman.

Hai bên đã thảo luận về sự cần thiết của việc khôi phục giải pháp hai nhà nước, xúc tiến những nỗ lực kiến tạo hòa bình và hạn chế những hành động đơn phương mà có thể sẽ dẫn đến gia tăng căng thẳng và bạo lực.

Cũng trong tuần trước, Quốc vương Jordan đã tới Ramallah để hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tại đây, Quốc vương Jordan đã tái khẳng định sự ủng hộ của Jordan đối với Palestine trong việc đảm bảo các quyền hợp pháp của người Palestine thông qua giải pháp hai nhà nước.

Mới đây, giới chức ngoại giao Jordan cùng với Ai Cập và Palestine đã lên tiếng kêu gọi khôi phục tiến trình hòa bình Israel-Palestine.

Jordan, Ai Cập và Palestine đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khởi động các cuộc đàm phán nghiêm túc giữa Palestine và Israel, trong nỗ lực đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài, cũng như hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục