Quốc vương Qatar và Tổng thống Mỹ điện đàm về Afghanistan

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tới sự cần thiết phải bảo vệ dân thường và tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình tại Afghanistan.
Quốc vương Qatar và Tổng thống Mỹ điện đàm về Afghanistan ảnh 1Đám đông người sơ tán chờ đợi được rời khỏi Afghanistan tại sân bay quốc tế ở Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/8, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Afghanistan.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tới sự cần thiết phải bảo vệ dân thường và tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình tại Afghanistan.

Hai bên cũng cho rằng cần phải "giảm bớt căng thẳng” để đạt được một giải pháp chính trị toàn diện nhằm đảm bảo an ninh và ổn định, vì lợi ích của người dân Afghanistan.

Mỹ có căn cứ không quân tại Qatar và đang sử dụng căn cứ này làm trạm tiếp nhận trung chuyển những người được Mỹ sơ tán khỏi Afghanistan.

[Mỹ: Một máy bay C-17 đã chở kỷ lục 823 người rời khỏi Afghanistan]

Trong diễn biến mới nhất, quân đội Mỹ đã điều ba máy bay trực thăng tới thủ đô Kabul của Afghanistan để giải cứu 169 công dân Mỹ không tới được sân bay Kabul.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, ba chiếc trực thăng Chinook đã đón số người Mỹ nói trên tại khách sạn Baron, cách không xa sân bay.

Trong bài phát biểu trưa ngày 20/8 theo giờ Mỹ, Tổng thống Joe Biden cam kết huy động mọi nguồn lực cần thiết để sơ tán công dân và những người từng làm việc cho Mỹ ở Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục