Robin Gosens - Từ cảnh sát "hụt" đến người hùng của đội tuyển Đức

Robin Gosens là cầu thủ duy nhất trong đội hình 26 người của HLV Joachim Loew chưa từng chơi ở Bundesliga, cũng không phải là sản phẩm của học viện đào tạo bóng đá nào nổi tiếng.
Robin Gosens - Từ cảnh sát "hụt" đến người hùng của đội tuyển Đức ảnh 1Robin Gosens.(Nguồn: GettyImages)

Robin Gosens là cầu thủ duy nhất trong đội hình 26 người của huấn luyện viên Joachim Loew chưa từng chơi ở Bundesliga, cũng không phải là sản phẩm của học viện đào tạo bóng đá nào nổi tiếng.

Con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của Robin Gosens khác xa với những đồng đội của anh ở tuyển Đức. Sau khi hoàn thành các cấp học ở trường, Gosens rơi vào tình huống giống như nhiều thanh niên 18 tuổi, tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo.

Gosens biết mình có khả năng chơi bóng. Hồi mới bắt đầu, Gosens được đào tạo ở học viện Fortuna Elten, Bocholt và VfL Rhede nhưng chỉ coi đá bóng là đam mê, chưa từng nghĩ tới cấp độ chuyên nghiệp. Bởi vậy Gosens trải qua nhiều công việc, như bán hàng hay nhân viên trạm xăng..

Gosens thậm chí từng thử đăng ký để theo ngành cảnh sát giống ông nội nhưng đã bị từ chối do sở hữu đôi chân khác biệt. Quyết định đó khiến nước Đức mất đi một cảnh sát nhưng bù lại đã tạo tiền đề cho một ngôi sao bóng đá ra đời.

Năm 2014, ở tuổi 20, Gosens lọt vào tầm ngắm của một tuyển trạch viên câu lạc bộ Vitesse và chuyển đến đội bóng Hà Lan.

Ban đầu, chàng trai người Đức không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào ở Vitesse và bị câu lạc bộ đem cho Dordrecht mượn.

[Đội tuyển Đức hào hứng khi trở lại "thánh địa Wembley"]

Tại đây, Gosens đã chuyển mình mạnh mẽ. Phong độ ấn tượng đó thu hút sự chú ý của Heracles Almelo. Họ hỏi mua Gosens vào năm 2015. Tại đây, Gosens tiếp tục thăng hoa, tạo tiền đề cho thương vụ chuyển đến câu lạc bộ Atalanta năm 2017.

Trong màu áo Atalanta, Gosens được huấn luyện viên Gian Piero Gasperini rèn giũa. Nhà báo Marcus Christenson từng bình luận trên tờ The Guardian về phong cách huấn luyện của nhà cầm quân 63 tuổi rằng: “Nếu bạn chơi cho Gasperini, bạn phải chạy, phải chiến đấu. Tất nhiên bạn phải là một cầu thủ giỏi, nhưng nếu bạn không cống hiến 100%, thì bạn đừng mơ có tên trong đội.”

Dưới sự dẫn dắt và đòi hỏi cao của Gian Piero Gasperini, Gosens đã có những tiến bộ rõ rệt, trở thành trụ cột của Atalanta và ngôi sao ở Serie A. Anh được coi là một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất giải đấu trong những năm gần đây.

Màn trình diễn xuất sắc của Gosens ở cấp câu lạc bộ đã giúp anh có được một suất ở đội tuyển quốc gia Đức. Tháng 8/2020, Joachim Loew muốn thử hệ thống 3-4-3 và Gosens được gọi lên tuyển - bắt đầu chặng đường trở thành ngôi sao ở EURO 2020.

Gosens có 62 phút thi đấu máu lửa và xuất sắc trước đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng bảng EURO 2020. Cả trận, anh có 2 lần tạo ra cơ hội ăn bàn, 1 pha kiến tạo, 1 bàn thắng, tỷ lệ chuyền bóng thành công là 78% và 100% tắc bóng thành công.

Gosens khiến hậu vệ Nelson Semedo có một ngày thi đấu vô cùng vất vả và cú tạt bóng của anh khiến Ruben Dias phản lưới nhà. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Gosens.

Chuyên gia bóng đá người Đức Archie Rhind-Tutt cho rằng màn trình diễn xuất sắc của Gosens không những giúp ích cho tuyển Đức trên chặng đường chinh phục EURO 2020 mà còn tạo cầu nối cho mối quan hệ giữa Liên đoàn bóng đá Đức với người hâm mộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục