Taliban tuyên bố bắn rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan

Rơi trực thăng quân sự ở miền Nam Afghanistan làm 3 người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo vụ việc xảy ra vào tối 31/3 tại tỉnh Helmand khi trực thăng này hạ cánh khẩn cấp, tuy nhiên phiến quân Taliban tuyên bố đã bắn hạ phương tiện này.
Rơi trực thăng quân sự ở miền Nam Afghanistan làm 3 người thiệt mạng ảnh 1Binh sỹ quân đội quốc gia Afghanistan tại chốt kiểm soát trong khi máy bay của Không quân nước này Mi-17 bay tuần tra ở Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/4, các quan chức cho biết ít nhất 3 nhân viên an ninh Afghanistan đã thiệt mạng khi một trực thăng quân sự rơi ở miền Nam nước này.

Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo vụ việc xảy ra vào tối 31/3 tại tỉnh Helmand khi trực thăng này hạ cánh khẩn cấp. Hai cảnh sát và một binh sỹ thiệt mạng, trong khi ít nhất 4 nhân viên an ninh bị thương trong vụ này. 

Lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Lãnh đạo tỉnh Helmand, Ataullah Afghan cho biết máy bay trên gặp nạn trong lúc hạ cánh khẩn cấp do gặp sự cố kỹ thuật. 

Tuy nhiên, nhóm phiến quân Taliban tuyên bố đã bắn hạ phương tiện này. Người phát ngôn của Taliban, Qari Yousuf Ahmadi cho biết lực lượng này đã bắn rơi chiếc trực thăng trong khi máy bay này đang ném bom vào vị trí của các tay súng nổi dậy.

[Rơi trực thăng quân sự tại Afghanistan, 9 người thiệt mạng]

Bộ Quốc phòng Afghanistan đã bác bỏ tuyên bố của nhóm phiến quân.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi một trực thăng quân sự bị bắn hạ tại miền Trung Afghanistan khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Ban đầu, Bộ Quốc phòng xác định đây là vụ rơi trực thăng, song sau đó, Tổng thống Ashraf Ghani xác nhận trực thăng đã bị bắn hạ.

Các vụ rơi trực thăng thường xảy ra tại quốc gia Nam Á này do trục trặc kỹ thuật hoặc do phiến quân tấn công.

Tháng 10/2020, 2 trực thăng quân sự đã va chạm trong khi đang vận chuyển các binh sỹ Afghanistan bị thương tại tỉnh Helmand khiến 9 binh sĩ thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.