Romania bắt giam trưởng công tố vì cáo buộc tham nhũng

Trưởng công tố Romania Alina Bica đã bị bắt giam vì các cáo buộc tham nhũng, gây thất thoát cho chính phủ hơn 60 triệu euro (75 triệu USD).
Romania bắt giam trưởng công tố vì cáo buộc tham nhũng ảnh 1Trưởng công tố phụ trách các cuộc điều tra về khủng bố và tội phạm có tổ chức của Romania, Alina Bica. (Nguồn: radioconstanta.ro)

Truyền thông Romania ngày 22/11 đưa tin Trưởng công tố phụ trách các cuộc điều tra về khủng bố và tội phạm có tổ chức của Romania, Alina Bica, đã bị bắt giam vì các cáo buộc tham nhũng, gây thất thoát cho chính phủ hơn 60 triệu euro (75 triệu USD).

Tòa án Tối cao Romania đã ra lệnh tạm giam bà Bica trong 30 ngày liên quan đến vụ án tham nhũng xảy ra vào năm 2011.

Các nhà điều tra cáo buộc bà Bica, khi đó với tư cách là thành viên ủy ban chịu trách nhiệm thu hồi các tài sản mà các quan chức chính quyền trước kia chiếm giữ, biết rõ số tiền đền bù cho các bất động sản thu hồi đã được đẩy lên qua cao, khiến chính phủ thiệt hại 62,5 triệu euro.

Ngoài bà Bica, hai thành viên khác trong ủy ban nói trên và một quan chức trực tiếp tiến hành định giá các tài sản thu hồi, cũng bị bắt giữ.

Romania đã cam kết đấu tranh mạnh mẽ chống lại nạn tham nhũng kể từ khi nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) năm 2007.

EU đang theo dõi sát sao những tiến bộ của Romania trong cuộc chiến này.

Nạn tham nhũng đã gây ra sự bất bình trong dân chúng và đây cũng là lý do giúp ông Klaus Iohannis bất ngờ giành chiến thắng tại vòng hai trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tuần trước.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông này cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và cải cách giúp Romania trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.