Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 7/8

Kết phiên giao dịch ngày 7/8, chỉ số VN-Index tăng lên mức cao nhất phiên, đứng tại 1.241,42 điểm, với thanh khoản cũng tăng mạnh lên 1,29 tỷ cổ phiếu, tương đương 26.533 tỷ đồng.
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 7/8 ảnh 1(Nguồn: Vietnam+)

Sau phiên giao dịch tích cực cuối tuần trước, thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần (7/8) với đà tăng tốt ngay từ đầu phiên; trong đó, cổ phiếu penny vào sóng khi có hàng loạt mã tăng mạnh và nhiều mã tím.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng thể hiện "uy lực" khi đồng loạt tăng mạnh, nổi bật là LPB có lúc tăng kịch trần với thanh khoản đột biến, các mã cùng nhóm còn lại tăng khá ấn tượng.

Các nhóm cổ phiếu khác cũng tăng mạnh ngay từ khi mở cửa như nhóm đầu tư công, chứng khoán, hoặc bất động sản khu công nghiệp.

Bước sang phiên chiều, thị trường chịu áp lực bán nhẹ khi lượng hàng T+2,5 về tới tài khoản khiến giá của hầu hết nhóm cố phiếu cùng trùng xuống. Lúc này, chỉ số VN-Index cũng giảm đà tăng, chỉ tăng hơn 5 điểm so với thời điểm mở cửa.

Tuy vậy, sau khi hấp thụ hết lượng hàng đó, thị trường lại quay trở lại đà tăng. Hấu hết các mã giao dịch tăng tốt, bảng điện tử bao trùm bởi màu xanh lá.

Tâm điểm của nhóm ngân hàng vẫn là LPB, tăng kịch trần với khối lượng vọt lên 20,3 triệu đơn vị.

[Chứng khoán Việt Nam vượt lên vùng đỉnh giá của năm 2018]

Nhóm chứng khoán, nhóm đầu tư công cùng duy trì đà tăng khá. Tuy nhiên, các nhóm cổ phiếu quen thuộc là bất động sản, sắt thép, dầu khí chỉ giằng co quanh mốc tham chiếu.

Điểm nổi bật của phiên chiều là cổ phiếu penny khi hàng loạt mã tăng mạnh với nhiều mã tím, như MHC tăng trần phiên thứ 6 liên tiếp, HPX, HCD, TSC, IBC, HHS, TCH... tăng kịch trần và dư mua hàng triệu đơn vị.

Ngoài ra, HQC tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp và có lúc chạm giá trần với khối lượng đột biến lên tới 56,1 triệu đơn vị.

Theo giới đầu tư, đây là diễn biến khá bất ngờ bởi chỉ cách đây vài ngày, Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân (HQC) Trương Anh Tuấn đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân dù trước đó mới khẳng định giá cổ phiếu của doanh nghiệp “trùm nhà ở xã hội” sẽ đạt mệnh giá nếu nắm giữ lâu dài.

Thị trường hôm nay cũng được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ "lão đại" MSN, VNM, GAS, SAB... và đặc biệt là VIC tăng mạnh tới 2,73%.

Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng lên mức cao nhất phiên, đứng tại 1.241,42 điểm, với thanh khoản cũng tăng mạnh lên 1,29 tỷ cổ phiếu, tương đương 26.533 tỷ đồng. Toàn sàn có 342 mã tăng giá và 129 mã giảm.

Bên sàn HNX và UPCOM cùng đồng thuận tăng, lần lượt tăng 3,27 điểm và 0,87 điểm. Tổng khối lượng đạt gần 218 triệu đơn vị tương đương 3.400 tỷ đồng. Hai sàn có tới 365 mã tăng và 151 mã giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục