Sau bình thường hóa với Maroc, Israel thiết lập quan hệ cùng Bhutan

Ngày 12/12, đại sứ của Israel và Bhutan tại Ấn Độ đã ký thỏa thuận này và nhất trí xây dựng kế hoạch làm việc chung trong các lĩnh vực quản lý nước, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực
Sau bình thường hóa với Maroc, Israel thiết lập quan hệ cùng Bhutan ảnh 1Đại sứ Bhutan tại Ấn Độ và Đại sứ Israel tại Ấn Độ ký thỏa thuận thiết lập quan hệ song phương ngày 12/12/2020. (Nguồn: timesofisrael.com)

Bộ Ngoại giao Israel ngày 12/12 xác nhận nước này đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Bhutan, quốc gia láng giềng của Ấn Độ có phần lớn dân số theo đạo Phật.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Israel cho biết thỏa thuận về việc thiết lập quan hệ song phương đạt được sau các cuộc tiếp xúc bí mật giữa nước này và Bhutan trong vài năm qua.

Một buổi lễ ký kết đã được tổ chức giữa các đại sứ của Israel và Bhutan tại Ấn Độ trong ngày 12/12. Hai nước đã nhất trí xây dựng một kế hoạch làm việc chung trong các lĩnh vực quản lý nước, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh thỏa thuận trên và cho biết: "Chúng tôi đang liên hệ với các quốc gia khác muốn tham gia và thiết lập quan hệ với chúng tôi."

[Tổng thống Trump: Israel bình thường hóa quan hệ với Maroc]

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, ông Gabi Ashkenazi nhấn mạnh: “Phạm vi công nhận Israel đang được mở rộng. Việc thiết lập quan hệ với Vương quốc Bhutan sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong nỗ lực làm sâu sắc các mối quan hệ của Israel ở châu Á.”

Trước đó, ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Maroc đã nhất trí bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao và Maroc trở thành quốc gia thứ 4 trong thế giới Arab trong năm nay có bước đi này với Nhà nước Do Thái, sau Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Sudan.

Tuy nhiên, mối quan hệ mới của Israel với Bhutan - quốc gia tương đối biệt lập trên dãy Himalaya - dường như không liên quan đến mối quan hệ mới chớm nở của nước này theo các hiệp định do Mỹ bảo trợ với các nước Arab và Hồi giáo ở Trung Đông và châu Phi.

Theo Bộ Ngoại giao Israel, đến nay Bhutan mới chỉ có quan hệ ngoại giao đầy đủ với 53 quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.