Séc: Biểu tình phản đối chính đảng có quan điểm chống nhập cư

Ngày 16/12, nhiều cuộc biểu tình, tuần hành diễn ra tại thủ đô Praha trước thềm hội nghị lãnh đạo các chính đảng, phong trào có quan điểm dân túy, dân tộc chủ nghĩa, chống người nhập cư.
Séc: Biểu tình phản đối chính đảng có quan điểm chống nhập cư ảnh 1(Nguồn: Czech Press Agency)

Ngày 16/12, nhiều cuộc biểu tình, tuần hành đã diễn ra tại thủ đô Praha trước thềm một hội nghị lãnh đạo các chính đảng và phong trào có quan điểm dân túy, dân tộc chủ nghĩa và chống người nhập cư.

Những người tổ chức biểu tình cho biết hoạt động này nhằm chứng tỏ rằng người Séc không thờ ơ với những biểu hiện thù hận chống người nhập cư.

Ngoài phản đối chính sách chống nhập cư, những người biểu tình còn bày tỏ tình đoàn kết với người nhập cư và yêu cầu đảm bảo quyền lợi của họ trong Liên minh châu Âu (EU).

[Séc: Chính phủ mới ưu tiên chống tham nhũng và giải quyết nhập cư]

Những người biểu tình cũng chỉ trích các đảng dân túy và cực hữu đang lợi dụng tâm lý e ngại nhập cư trong dân chúng chứ không đưa ra được bất kỳ một chương trình chính trị hợp lý nào.

Để đảm bảo an ninh, hàng chục sỹ quan cảnh sát và một máy bay trực thăng đã được huy động để tuần tra quanh khu vực diễn ra biểu tình.

Cuộc họp của các đảng chống nhập cư diễn ra với chủ đề "Vì một châu Âu của các quốc gia có chủ quyền-mô hình hợp tác vì một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân châu Âu."

Sự kiện trên do Phong trào vì một châu Âu của các quốc gia và tự do (MENL) tổ chức. Trong số người tham gia có bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cựu hữu Mặt trận Dân tộc Pháp, và ông Geert Wilders, thủ lĩnh đảng "Vì tự do" có chủ trương bài Do Thái ở Hà Lan.

MENL gồm sáu đảng ở Pháp, Bỉ, Áo, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Italy và một số thành viên riêng lẻ ở Anh, Romania và Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục