Serbia lên án các hành động bạo lực tại Kosovo

Serbia đã ra tuyên bố lên án hành động bạo lực tại phía Bắc Kosovo làm nhiều người dân Serbia và 21 lính thuộc KFOR bị thương.
Chính phủ Serbia tối 24/11 đã ra tuyên bố lên án hành động bạo lực tạiphía Bắc Kosovo làm nhiều người dân Serbia và 21 lính thuộc Lực lượng An ninhquốc tế (KFOR) bị thương, đồng thời kêu gọi lập lại trật tự tại hai cửa khẩuhành chính Yarine và Brnyak.

Chính phủ Serbia đã đưa ra tuyên bố trên đây sau sự kiện ngày 23/11, lựclượng KFOR dùng hơi cay định giải tán hàng trăm người Serbia dựng chướng ngạivật tại hai cửa khẩu trên để phản đối chính quyền Kosovo mưu đồ đơn phương thiếtlập quyền kiểm soát ở đây. Xung đột đã xảy ra giữa hai bên khiến hàng chục ngườibị thương.

Đại diện Chính phủ Serbia, ông Milis Mihailovic khẳng định Belgrade kiênquyết đòi KFOR phải thực hiện đúng sứ mệnh do Liên hợp quốc giao phó nhằm bảo vệdân thường sinh sống trên địa giới Serbia/Kosovo, đồng thời kêu gọi dân chúngtránh bị khiêu khích và kiềm chế không để xung đột xảy ra.

Chính phủ Serbia đòi giải quyết mọi vấn đề nảy sinh thông qua đốithoại-đàm phán nhằm bảo đảm ổn định lâu dài trong khu vực.

Tình hình phía Bắc Kosovo bắt đầu trở nên căng thẳng từ giữa tháng Chínqua sau khi Pristina đơn phương cử cảnh sát và lính hải quan đến hai cửa khẩuYarine và Brnyak với ý đồ thiết lập quyền kiểm soát của chính quyền Kosovo tạiđây, gây ra làm sóng phản đối của người Serbia địa phương.

NATO đã phái binh lính KFOR đến phía Bắc Kosovo để giúp duy trì trậttự-trị an. Tuy nhiên, xung đột và bạo lực vẫn tiếp diễn trong khi Belgrade vàPristina chưa đạt được thỏa thuận nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.