Serbia tập trung truy bắt cựu Tổng thống Krajina

Sau vụ bắt giữ Tướng Mladic, chính quyền Serbia đã vạch kế hoạch truy bắt cựu Tổng thống nước cộng hòa Krajina, ông Goran Hadzic.
Sau vụ bắt giữ cựu Tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia-Herzegovina, Tướng Mladic, chính quyền Serbia đã vạch kế hoạch tập trung truy bắt cựu Tổng thống nước cộng hòa Krajina, ông Goran Hadzic.

Đây là tuyên bố chiều 29/5 của Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Serbia, ông Bruno Vekaric.

Ông Vekaric khẳng định cựu Tổng thống nước cộng hòa Krajina là nghi can cuối cùng phạm tội ác chiến tranh tại Croatia thời kỳ 1991-1993 còn lẩn trốn pháp luật và chưa bị bắt.

Chính quyền Serbia sẽ truy tìm và đưa ông Hadzic ra trước "vành móng ngựa" của Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ (ICTY).

ICTY đã ra lệnh truy nã ông Hadzic từ năm 2004 và nêu yêu sách với chính quyền Serbia là chừng nào cựu Tổng thống Krajina (cùng Tướng Mladic và cựu Tổng thống Serbia Bosnia-Herzegovina đã bị bắt) còn chưa được trao cho tòa án này thì Liên minh Châu Âu (EU) chưa xem xét đơn xin gia nhập EU của Belgrad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục