Serbia từ bỏ tiêm kích Nga, chuyển sang mua chiến đấu cơ của Pháp

Serbia đã mua MiG-29 của Nga, nhưng do lệnh trừng phạt của phương Tây, việc mua phụ tùng thay thế cho những chiếc tiêm kích mua từ năm 2017 trở nên bất khả thi nên nước này sẽ phải từ bỏ chúng.
Serbia từ bỏ tiêm kích Nga, chuyển sang mua chiến đấu cơ của Pháp ảnh 1Máy bay tiêm kích Rafale. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vucic, ngày 20/2 cho biết nước này sẽ từ bỏ tiêm kích Nga và bắt đầu mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

Theo ông Vucic, hiện tại vấn đề mua Rafale đang ở giai đoạn đàm phán. Nếu thành công, Serbia sẽ dành 3 tỷ euro để mua các chiến đấu cơ này.

Tổng cộng, Belgrade dự định mua ít nhất 12 chiến đấu cơ của Pháp.

[Indonesia ký hợp đồng mua 6 máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Pháp]

Tổng thống Vucic lưu ý rằng trước đó Serbia đã mua MiG-29 của Nga, nhưng do lệnh trừng phạt của phương Tây, việc mua phụ tùng thay thế cho những chiếc tiêm kích mua từ năm 2017 trở nên bất khả thi nên nước này sẽ phải từ bỏ chúng.

Ông nói thêm “hiện Belgrade thực tế không thể nhập khẩu bất cứ thứ gì liên quan đến mục đích quân sự từ Liên bang Nga." Điều này xảy ra “không phải do Nga," song ông không nói chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục