Serbia tuyên bố không muốn làm thành viên NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Alexandar Vulin ngày 14/5 tuyên bố nước này sẽ không trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chừng nào Tổng thống Alexandar Vucic còn nắm quyền.
Serbia tuyên bố không muốn làm thành viên NATO ảnh 1Quân đội Serbia. (Nguồn: almasdarnews.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Alexandar Vulin ngày 14/5 tuyên bố nước này sẽ không trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chừng nào Tổng thống Alexandar Vucic còn nắm quyền.

Nguồn tin trên dẫn lời ông Alexandar Vulin nêu rõ Serbia về mặt quân sự là trung lập và sẽ vẫn như vậy: “Trong trường hợp ông Alexandar Vucic còn là Tổng thống Serbia và tôi là Bộ trưởng Quốc phòng, Serbia sẽ không trở thành thành viên của NATO. Chúng tôi không thể quên và chúng tôi không thể tha thứ cho sự xâm lược của NATO."

[Tổng thống đắc cử Ukraine cam kết tiếp tục lộ trình gia nhập NATO, EU]

Theo ông Alexandar Vulin, lực lượng duy nhất có khả năng đảm bảo an ninh cho người Serbia ở Kosovo và Metohija là Lực lượng NATO tại Kosovo (KFOR), vì vậy Serbia phải duy trì mối quan hệ tốt với NATO mà không tham gia khối này.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thể vẫn là một quốc gia độc lập nếu chúng tôi trở thành thành viên của một số liên minh quân sự. Chúng tôi muốn tự mình đưa ra quyết định. Chúng tôi không muốn trở thành thành viên NATO vì chúng tôi bị ném bom và chúng tôi không muốn bị buộc phải làm những gì người khác đã làm với chúng tôi."

Chính phủ Serbia hiện đang cố gắng duy trì thế cân bằng trong quan hệ với NATO và quan hệ với Nga, quốc gia đồng minh cung cấp phần lớn dầu mỏ và khí đốt cho Belgrade./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.