Singapore đặt chỉ tiêu đứng thứ 5 tại SEA Games 27

Singapore đặt chỉ tiêu ít nhất là đứng thứ 5 toàn đoàn tại SEA Games lần thứ 27 được tổ chức tại Myanmar từ ngày 11-22/12.

Singapore đặt chỉ tiêu ít nhất là đứng thứ năm toàn đoàn tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 27 được tổ chức tại Myanmar từ ngày 11-22/12.

Đó là tuyên bố của trưởng đoàn của Singapore dự SEA Games lần thứ 27, bà Annabel Pennefather hôm 18/11 tại lễ xuất quân của đoàn thể thao Đảo quốc Sư tử.

Thành tích tốt nhất của Singapore tại các kỳ SEA Games là vào năm 1993, khi họ giành tới 50 huy chương vàng và được xếp thứ tư toàn đoàn. Từ đó đến nay Singapore thường đứng ở vị trí thứ năm hoặc thứ sáu. 

Tại SEA Games lần thứ 26 tổ chức ở Indonesia hai năm trước, đoàn Singapore giành được 42 huy chương vàng, 45 huy chương bạc và 73 huy chương đồng, đứng thứ 5 trong số 11 đoàn dự giải.

“Chúng ta sẽ cố gắng duy trì vị trị đó và nếu chúng ta duy trì được vị trí đó thì đó là kết quả hài lòng,” trưởng đoàn Pennefather khẳng định.

Hơn 300 vận động viên của Singapore sẽ thi đấu 25 môn trong tổng số 33 môn tại SEA Games 27, trong đó đội tuyển bóng đá gồm 30 cầu thủ, đội bơi gồm 24 vận động viên và đội đua thuyền gồm 20 vận động viên.

Đây được coi là những thế mạnh của Singapore trong chiến dịch gặt vàng tại Myanmar sắp tới.

Theo ông Tan Chuan-Jin, thành viên Hội đồng Olympic Quốc gia của Singapore, SEA Games tại Myanmar lần này có ý nghĩa quan trọng vì đó sẽ là nơi để Đảo quốc Sư tử có được nhiều cơ hội để chuẩn bị lực lượng thi đấu cũng như để vận động viên trẻ học kinh nghiệm thi đấu, tiến tới việc tổ chức SEA Games tới vào năm 2015.

 

Ủy ban Tổ chức SEA Games của Singapore (SINGSOC) cho biết SEA Games lần thứ 28 sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 5/6 đến ngày 16/6/2015 và vòng đấu loại của một số môn thi đấu như bóng đá sẽ bắt đầu vài ngày trước ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục