Bốn chính đảng trên gồm đảng Slovenia Tích cực (Positive Slovenia) củaông Zoran Yankovich - Thị trưởng thủ đô Ljubljana, đảng Dân chủ xã hội mà cựuThủ tướng Borut Pahor là thành viên, đảng Dân chủ của cựu Bộ trưởng Ngoại giaoKarla Eryav và đảng Vũ đài Công dân của cựu Chủ tịch Quốc hội Slovenia GregorVirant.
Sau khi các chính đảng ký kết thỏa thuận liên minh, tân Thủ tướngSlovenia, bà Alenka Bratusek đã bày tỏ sự hài lòng, thỏa thuận cho thấy các đảngđã vì lợi ích của công dân Slovenia và đất nước. Lãnh đạo các đảng khác trongliên minh cũng hy vọng liên minh mới sẽ giúp cải thiện tình hình Slovenia.
Trong ngày 14/3, bà Bratusek đệ trình Quốc hội danh sách nội các. Quốc hộisẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua thành phần nội các vào tuần tới.
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Slovenia xảy ra sau khi Ủy ban chống thamnhũng nhà nước công bố báo cáo Thủ tướng Slovenia Janez Jansa che giấu khoản thunhập hơn 200.000 euro và lãnh đạo đảng Slovenia Tích cực che giấu khoản thunhập 2,4 triệu euro, dẫn đến việc 3 đảng rút khỏi liên minh cầm quyền (gồm 5đảng) và chính phủ trở thành thiểu số khi chỉ chiếm 1/3 số ghế trong Quốc hội.
Bà Bratusek năm nay 42 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên được chỉ định giữchức Thủ tướng ở nước cộng hòa này, là thành viên đảng đối lập lớn nhấtSlovenia Tích cực và trúng cử Quốc hội năm ngoái sau gần 10 năm làm ủy viênhội đồng địa phương. Trong cương lĩnh hành động đọc trước Quốc hội, bà Bratusekcam kết thúc đẩy kinh tế và ổn định tài chính.
Slovenia gia nhập Liên minh châu Âu (EU) năm 2004 và Khu vực đồng euro(Eurozone) năm 2007. Quốc gia nhỏ bé này từng được coi là "mô hình thành viênmới trong EU và Eurozone" với tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 5%.
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động tiêu cực đến nền kinhtế phụ thuộc vào xuất khẩu của Slovenia, khiến nợ nhà nước tăng hơn gấp đôitrong thời gian từ năm 2007-2011, để lại cho chính phủ mới "di sản" là một hệthống ngân hàng ngập trong nợ xấu và có thể cần trợ giúp tài chính từ bênngoài./.