

Chứng khoán giảm trở lại sau 4 phiên tăng liên tiếp
Chốt phiên giao dịch ngày 16/5, VN-Index giảm 11,81 điểm xuống 1.301,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 905,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 20.756 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 16/5, VN-Index giảm 11,81 điểm xuống 1.301,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 905,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 20.756 tỷ đồng.
Cuối phiên sáng 16/5, VN-Index giảm 5,31 điểm xuống 1.307,89 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 450,8 triệu cổ phiếu, tương ứng trên 9.658,2 tỷ đồng; toàn sàn có 159 mã giảm giá.
Cuối phiên sáng 15/5, VN-Index giảm 3,01 điểm xuống 1.306,72 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 583,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 13.302,6 tỷ đồng.
Các thị trường Thượng Hải, Hong Kong, Sydney, Seoul, Đài Bắc, Mumbai và Jakarta đều ghi nhận mức tăng, trong khi chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm nhẹ 0,1% xuống 38.128,13 điểm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh, VN-Index gần 1.310 điểm, dòng tiền hơn 1,1 tỷ USD đổ vào các mã cổ phiếu đầu ngành.
Trong hai phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index đã tăng 26 điểm, vượt qua ngưỡng kháng cự 1.280 điểm và tiếp tục giữ đà tăng khi mở cửa phiên sáng nay, nhanh chóng vượt qua mốc 1.300 điểm.
American Bitcoin đạt được thỏa thuận sáp nhập với công ty niêm yết Gryphon Digital Mining Inc. trong một giao dịch hoán đổi cổ phiếu; dự kiến sẽ giao dịch trên Nasdaq với mã chứng khoán ABTC.
Kết phiên 13/5, VN-Index tăng 10,17 điểm lên 1.293,43 điểm, với giá trị giao dịch hơn 23.895 tỷ đồng. Toàn sàn có 205 mã tăng giá, 106 mã giảm giá và 61 mã đứng giá.
Chỉ sau khoảng thời gian ngắn giao dịch, cổ phiếu VPL đã tăng hết biên độ +20% lên 85.500 đồng/cổ phiếu, với dư mua giá trần hơn 1,4 triệu đơn vị.
Riêng tại Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng 3,3% lên 5.844,19 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng Ba; còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 4,4% lên 18.708,34, ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ cuối tháng Hai.
Sau hai ngày đàm phán căng thẳng tại Geneva, ngày 12/5, Mỹ và Trung Quốc thông báo cắt giảm thuế quan để hạ nhiệt căng thẳng, "đẩy" các chỉ số chứng khoán tăng mạnh trên các thị trường châu Á.
Thị trường chứng khoán bước sang phiên chiều 12/5 với đà tăng tích cực từ phiên sáng và có phần hưng phấn hơn về cuối phiên khi chinh phục mốc 1.280 điểm.
Nhóm VN30 là động lực chính của thị trường, với 22/30 mã tăng điểm; tuy nhiên đà tăng của nhóm này đã thu hẹp so thời điểm mở cửa.
Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,3% lên 23.171,53 điểm, chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,6% lên 3.363,13 điểm.
Đến cuối tháng 4, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng hơn 9,8 triệu tài khoản, tương đương gần 10% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy hứng khởi sau kỳ nghỉ Lễ nhờ những thúc đẩy bởi tín hiệu tích cực từ hệ thống KRX vận hành và các cuộc đàm phán thương mại.
Nhà kinh tế trưởng tại Ameriprise cho rằng cuộc đàm phán Mỹ-Trung có thể mang tính bước ngoặt, nhưng cũng "sẽ rất khó để kỳ vọng về một kết quả tích cực và đàm phán có thể đi theo bất kỳ hướng nào."
Chốt phiên giao dịch ngày 9/5, VN-Index giảm 2,5 điểm xuống 1.267,3 điểm. Như vậy, sau chuối 4 phiên liên tiếp tăng điểm, thị trường chứng khoán đã quay đầu giảm điểm.
Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI), để có thể tiếp tục đà phục hồi ổn định, thị trường chứng khoán cần đón nhận chuyển biến tích cực cụ thể hơn trong quá trình đàm phán thương mại.
Thị trường chứng khoán đã mạnh lên trong những tuần gần đây nhờ tâm lý lạc quan rằng các quốc gia sẽ đạt được thỏa thuận với Mỹ để tránh các mức thuế cao.
Sau những phiên diễn biến “lình xình” thị trường chứng khoán chiều 8/5 bỗng trở nên sôi động, lực cầu cao giúp VN-Index tăng gần 20 điểm; chốt phiên ngày, VN-Index tăng 19,43 điểm lên 1.269,8 điểm.
Thời điểm 9 giờ 34, VN-Index tăng hơn 8 điểm lên trên 1.258 điểm; HNX-Index tăng 1,31 điểm lên 214,73 điểm; UPCOM-Index tăng 0,28 điểm lên 93,2 điểm.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7% lên 41.113,97 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 5.631,28 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,3% lên 17.738,16 điểm.
Xu hướng mua ròng của khối ngoại đã trở lại sau nghỉ lễ, nhóm cổ phiếu bất động sản đóng góp lớn cho đà tăng của chỉ số, cùng đó, nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến rất tích cực.
Bộ Tài chính sẽ lập nhóm đối thoại chính sách gồm đại diện Ủy ban Chứng khoán, chuyên gia, tổ chức đầu tư, công ty chứng khoán và ngân hàng nhằm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy quá trình nâng hạng.
Chốt phiên giao dịch ngày 6/5, VN-Index chỉ còn tăng 1,9 điểm lên 1.241,95 điểm (cuối phiên sáng, VN-Index tăng hơn 8 điểm), do sự suy yếu của các cổ phiếu trong rổ VN30.
Cuối phiên sáng 6/5, VN-Index tăng 8,11 điểm lên 1.248,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 394 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 8.930 tỷ đồng. Toàn sàn có 206 mã tăng, 105 mã giảm và 46 mã đứng giá.
Chỉ số chứng khoán S&P 500 giảm 36,29 điểm, tương đương 0,64%, xuống 5.650,38 điểm, chấm dứt chuỗi tăng chín phiên, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 12/2023.
Đúng 9h00, ngày 5/5, hệ thống KRX đã go-live thành công, chính thức đưa hệ thống công nghệ thông tin mới cho toàn bộ thị trường chứng khoán vào hoạt động.
Chốt phiên giao dịch ngày 5/5, VN-Index tăng 13,75 điểm lên 1.240,05 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 605,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 14.352 tỷ đồng.