SOHR: 150 tay súng thuộc tổ chức IS đầu hàng ở miền Đông Syria

Khoảng 150 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đầu hàng các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Baghdouz, thành trì cuối cùng của nhóm thánh chiến này tại khu vực miền Đông Syria.
SOHR: 150 tay súng thuộc tổ chức IS đầu hàng ở miền Đông Syria ảnh 1Các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: AP/TTXVN)

Reuters đưa tin Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 4/3 cho biết khoảng 150 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đầu hàng các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Baghdouz, thành trì cuối cùng của nhóm thánh chiến này tại khu vực miền Đông Syria.

Theo SOHR, các tay súng IS nằm trong số 400 người phải rời khỏi khu vực trong ngày hôm nay, sau khi Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn phát động cuộc tấn công trong những ngày qua.

Trước đó, theo hãng thông tấn SANA, lực lượng liên quân chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu ngày 3/3 đã nã đạn pháo phốt pho trắng vào khu vực do IS kiểm soát ở miền Đông Syria khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Cuộc tấn công nhằm vào các khu đất canh tác ở thị trấn Baghouz, vùng đất cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của IS thuộc phía Đông sông Euphrates, tỉnh Deir al-Zour./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục