Syria bắt đầu triển khai quân đội dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng thông tấn SANA cho biết, các binh sỹ Syria đang triển khai giữa hai thị trấn Jawadiyeh và Malkiyeh theo một phần của thỏa thuận giữa Moskva và Ankara.
Quân đội Syria được triển khai tại khu vực tập trung nhiều mỏ dầu ở tỉnh Hasakah, Đông Bắc Syria ngày 5/11/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quân đội Syria được triển khai tại khu vực tập trung nhiều mỏ dầu ở tỉnh Hasakah, Đông Bắc Syria ngày 5/11/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AP, các lực lượng thuộc Chính phủ Syria ngày 14/11 đã bắt đầu triển khai tại các địa điểm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Đông Bắc của nước này theo một phần của thỏa thuận giữa Moskva và Ankara.

Hãng thông tấn SANA cho biết, các binh sỹ Syria đang triển khai giữa hai thị trấn Jawadiyeh và Malkiyeh, hay còn gọi là Derik, trong khi kênh truyền hình quốc gia đưa tin, lực lượng biên phòng Syria sẽ được bố trí tại 6 điểm gần biên giới.

[Thổ Nhĩ Kỳ, Nga tổ chức cuộc tuần tra chung thứ 6 ở miền Bắc Syria]

Cùng ngày, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố cuộc đấu tranh chống lại các tham vọng của phương Tây đang tiếp diễn.

SANA dẫn phát biểu của Tổng thống Assad tại buổi tiếp ông Mojtaba Zonnouri - người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran đang ở thăm Syria từ ngày 14/11, nhấn mạnh, Damascus sẽ tiếp tục đối mặt với những tham vọng của phương Tây bằng cách tấn công các đặc vụ và lính đánh thuê của khối này-những kẻ đang bị đánh tả tơi ở nhiều nơi.

Về phần mình, ông Zonnouri cho rằng Syria sẽ giành chiến thắng bất chấp những khó khăn mà Damacus đang phải đối mặt.

Trong suốt cuộc chiến tranh Syria, Iran đã nổi lên là một đồng minh khu vực chủ chốt của chính quyền Tổng thống Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay của Hãng hàng không Delta Air Lines tại sân bay quốc tế Salt Lake City, bang Utah, Mỹ. Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Israel sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Iraq tìm cách giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Theo truyền thông Iraq, Chính phủ nước này đã đề nghị Syria hỗ trợ vận chuyển dầu thô xuất khẩu bằng xe bồn, bên cạnh hoạt động trung chuyển dầu nhiên liệu đang được triển khai giữa hai nước.