Syria hoãn bầu cử Quốc hội nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19

Cuộc bầu cử Quốc hội nước này đã được hoãn lại tới ngày 19/7 như một biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Syria hoãn bầu cử Quốc hội nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Idlib, Syria, ngày 27/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin Văn phòng Tổng thống Syria Bashar Assad ngày 7/5 thông báo cuộc bầu cử Quốc hội nước này đã được hoãn lại tới ngày 19/7 như một biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cuộc bầu cử ban đầu dự kiến được tổ chức vào ngày 13/4.

Hôm 14/3, văn phòng Tổng thống Assad xác nhận cuộc bầu cử đã được tạm hoãn tới ngày 20/5 vì sức khỏe cộng đồng trong đại dịch toàn cầu.

Văn phòng Tổng thống nêu rõ: "Như một biện pháp phòng ngừa của quốc gia nhằm đối phó với dịch COVID-19... Tổng thống Assad đã ra sắc lệnh số 121 của năm 2020 về việc hoãn cuộc bầu cử Quốc hội... từ ngày 20/5/2020 tới Chủ nhật, ngày 19/7/2020."

Tính tới ngày 7/5, Syria đã ghi nhận 45 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca tử vong và 27 trường hợp đã hồi phục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục