Syria khiếu nại lên LHQ hành động phi pháp của liên quân Mỹ

Trong đơn khiếu nại, Syria nhấn mạnh việc liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tiếp tục các không khích nhằm vào dân thường là nhằm phá hoại chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.
Syria khiếu nại lên LHQ hành động phi pháp của liên quân Mỹ ảnh 1 Tìm kiếm các nạn nhân dưói những đống đổ nát sau vụ không kích tại tỉnh Idlib. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/5, truyền thông nhà nước Syria đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã gửi đơn khiếu nại tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ không kích mới nhất của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm các mục tiêu gần thành phố Hasakah, Đông Bắc Syria.

Trong đơn khiếu nại, Syria nhấn mạnh việc liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tiếp tục các không khích nhằm vào dân thường là nhằm phá hoại chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria và kéo dài cuộc khủng hoảng tại nước này.

Chính quyền Damascus cũng cáo buộc Washington “tiếp tay một cách có hệ thống” cho tàn quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động có trách nhiệm đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời ngăn chặn những hành động của liên quân do Mỹ đứng đầu mà Damacus cáo buộc là "tội ác chiến tranh và chống lại loài người," cũng như chấm dứt “sự hiện diện phi pháp” của liên quân này trên lãnh thổ Syria.

[Không kích tại Đông Bắc Syria, hơn 20 dân thường thiệt mạng]

Trước đó, ngày 1/5, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các khu vực dân cư ở làng al-Fadel, vùng nông thôn thuộc Hasakah, khiến hơn 25 dân thường thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Ngoài ra, nhiều cơ sở hạ tầng của khu vực này đã bị phá hủy nghiêm trọng.

Từ tháng 9/2014, liên quân do Mỹ đứng đầu gồm hơn 70 thành viên đang tiến hành các chiến dịch quân sự chống IS tại Syria và Iraq. Các cuộc không kích mà liên quân này tiến hành ở Syria không được sự cho phép của chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad hay Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi đó, cùng ngày, theo hãng Thông tấn nhà nước Syria (SANA), Chính phủ Syria và lực lượng vũ trang chống đối đã đạt được thỏa thuận cho phép “các nhóm khủng bố” sơ tán khỏi những khu vực thuộc thành phố Homs và Hama. Đổi lại, các nhóm này cam kết giao nộp bản đồ về đường hầm, bãi mìn cũng như các kho chứa đạn dược./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.