Syria nêu điều kiện tiến hành đàm phán hòa bình với Israel

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết việc trả lại những vùng lãnh thổ chiếm đóng của người Syria là điều kiện tiên quyết hàng đầu để nước này đàm phán hòa bình với Israel.
Syria nêu điều kiện tiến hành đàm phán hòa bình với Israel ảnh 1Binh sỹ Israel tham gia một cuộc diễn tập quân sự tại Cao nguyên Golan, gần Merom Golan trên biên giới với Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 8/10, trả lời trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với hãng thông tấn Rossiya Segodnya của Nga, đồng thời cũng được hãng thông tấn SANA của Syria đăng tải, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết việc trả lại những vùng lãnh thổ chiếm đóng của người Syria là điều kiện tiên quyết hàng đầu để nước này đàm phán hòa bình với Israel.

Theo Tổng thống Bashar al-Assad, quan điểm của Syria trong đàm phán hòa bình với Israel là rất rõ ràng. Quan điểm này đã được đưa ra kể từ khi bắt đầu các vòng đàm phán hòa bình vào những năm 1990 của thế kỷ trước.

Hòa bình cho Syria liên quan quan tới các quyền lợi và quyền lợi của Syria là vùng đất của mình. Syria chỉ có thể bình thường hóa quan hệ với Israel khi nước này thu hồi lại vùng đất của mình.

[Syria tiếp tục cáo buộc Israel tấn công tên lửa gần Aleppo]

Tuy nhiên, Syria nhận thấy không một quan chức nào phía Israel sẵn sàng có bước đi để hướng tới hòa bình.

Tổng thống Bashar al-Assad cũng cho biết thêm trong thời điểm hiện tại, không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai nước.

Quan hệ giữa Syria và Israel bắt đầu căng thẳng kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 khi Israel chiếm giữ Cao nguyên Golan, nằm giữa Syria, Israel, Liban và Jordan và vốn thuộc về Syria từ năm 1944. Israel chính thức sáp nhập vùng này vào lãnh thổ của mình vào năm 1981.

Trong quá khứ, quan chức hai nước đã tham gia nhiều vòng đàm phán về Cao nguyên Golan. Tuy nhiên, cuộc nội chiến tại Syria bùng phát năm 2011 đã làm gián đoạn những cuộc đàm phán đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.