Syria: Nhóm IS bắt cóc gần 40 phụ nữ và trẻ em ở miền Nam

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết nhóm IS bắt cóc ít nhất 36 phụ nữ và trẻ em sắc tộc Druze làm con tin kể từ khi nhóm khủng bố này tấn công các ngôi làng tuần trước ở miền Nam Syria.
Syria: Nhóm IS bắt cóc gần 40 phụ nữ và trẻ em ở miền Nam ảnh 1Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syria. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng AFP, ngày 30/7, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt cóc hàng chục phụ nữ và trẻ em sắc tộc Druze àm con tin, kể từ khi nhóm khủng bố này tấn công các ngôi làng của họ hồi tuần trước ở tỉnh Sweida, miền Nam Syria.

[Đánh bom liều chết ở Nam Syria, ít nhất 30 người thiệt mạng]

SOHR cho biết thêm: "Ít nhất 36 phụ nữ và trẻ em Druze đã bị bắt cóc sau các đợt tấn công."

Cả SOHR và hãng tin Sweida24 của Syria cho biết, 20 phụ nữ và 16 trẻ em đang bị IS giam giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục