Syria "rơi tự do"

Chuyên gia nhân quyền LHQ: Syria đang "rơi tự do"

Syria đang "rơi tự do" và đã trở thành một chiến trường, nơi người dân là nạn nhân chính của "các hành vi khủng bố" và tàn sát.
Ông Paulo Pinheiro, người đứng đầu ủy ban LHQ điều tra các vụ xâm phạm nhân quyền ở Syria, tuyên bố nước này đang "rơi tự do" và đã trở thành một chiến trường, nơi người dân là nạn nhân chính của "các hành vi khủng bố", từ nã pháo bừa bãi đến hiếp dâm và tàn sát giữa các phe phái.

Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 29/7, ông Pinheiro khẳng định các vụ thảm sát và những vụ giết người phi pháp khác, chủ yếu do các lực lượng thân chính phủ và một số nhóm vũ trang chống chính phủ tiến hành, diễn ra mà "không ai bị trừng phạt".

Ông yêu cầu Chính phủ Syria ngừng sử dụng những vũ khí không chính xác như tên lửa không dẫn đường nhằm vào các khu dân cư, đồng thời nhấn mạnh cả hai bên tham chiến đều phải chấm dứt việc bao vây các thành phố và thị trấn, cắt đứt nguồn cung thực thẩm, điện, nước và y tế.

Theo ông Pinheiro, cộng đồng quốc tế phải yêu cầu tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đã kéo dài hai năm rưỡi qua làm hơn 100.000 người thiệt mạng ở quốc gia Trung Đông này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục