Syria: Tấn công vào xe chở công nhân mỏ dầu khiến 10 người thiệt mạng

Tổ chức giám sát nhân quyền có trụ sở ở Anh cáo buộc "chi nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng" gây ra vụ tấn công khiến ít nhất 10 công nhân thiệt mạng và 4 người khác bị thương.
Syria: Tấn công vào xe chở công nhân mỏ dầu khiến 10 người thiệt mạng ảnh 1Các tay súng Lực lượng Dân chủ Syria đứng gác tại Baghouz, phía Bắc tỉnh Deir Ezzor, Syria. (Ảnh: AFP)

Truyền thông nhà nước Syria dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ nước này ngày 30/12 thông báo, ít nhất 10 công nhân thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào 3 phương tiện gần một mỏ dầu ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Hãng thông tấn SANA cho hay "vụ tấn công khủng bố nhằm vào 3 xe buýt chở công nhân từ mỏ dầu al-Taim thuộc tỉnh Deir Ezzor."

[Lực lượng người Kurd ở Syria mở cuộc tấn công phiến quân IS]

SANA không nêu thêm chi tiết về động cơ hay thủ phạm đứng sau vụ tấn công, song một tổ chức giám sát có trụ sở ở Anh cáo buộc "chi nhánh của nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng" gây ra vụ tấn công.

Cụ thể, các thiết bị nổ đã được kích hoạt khi xe buýt đi qua, tiếp đó các tay súng khủng bố đã nổ súng tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục