Tranh cãi quanh vụ Hama

Syria: Tranh cãi xung quanh vụ thảm sát tại Hama

Ngày 6/6, phe đối lập tại Syria đưa tin đã xảy ra vụ thảm sát làm gần 100 người thiệt mạng tại làng Al-Kubeir thuộc tỉnh Hama.
Ngày 6/6, phe đối lập tại Syria đưa tin đã xảy ra một vụ thảm sát làm gần 100người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, tại làng Al-Kubeir thuộctỉnh Hama, miền Trung nước này.

Tuy nhiên, Chính phủ Syria ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ mọi dính líutới vụ việc này và cho rằng vụ thảm sát mà một số phương tiện truyền thông đưatin này là "hoàn toàn không đúng sự thật." Trong một tuyên bố trên truyền hìnhnhà nước, Damascus khẳng định: "Một nhóm khủng bố đã tiến hành tội ác dã man tạitỉnh Hama làm chín người thiệt mạng và các phương tiện thông tin truyền thông đãthêm thắt số người thiệt mạng."

Trong khi đó, Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) thuộc phe đối lập cáo buộc cáclực lượng Chính phủ Syria "đã thảm sát" 100 người tại Hama, trong đó có 20 phụnữ và 20 trẻ em. Các nguồn tin khác, trong đó có Tổ chức Giám sát Nhân quyềnSyria (SOHR) và các nhà hoạt động đối lập, cũng cho biết đã xảy ra một vụ thảmsát tại khu vực này và số người bị sát hại là 87 người.

Theo SOHR, vụ thảm sátmới này do một nhóm dân quân ủng hộ chế độ trang bị súng và dao tiến hành tạimột nông trại sau khi lực lượng chính quy pháo kích vào khu vực. SOHR đã hốithúc các quan sát viên Liên hợp quốc lập tức tới khu vực nói trên đề điều tra vụviệc.

Trước đó, ít nhất 108 người đã bị sát hại trong vụ thảm sát hôm 25/5 tạithị trấn Houla. Chính phủ đã mở cuộc điều tra và khẳng định vụ này do các nhómvũ trang nổi loạn tiến hành, chứ không phải lực lượng chính phủ. Tuy nhiên, pheđối lập vẫn một mực cáo buộc các lực lượng chính phủ đứng sau vụ việc này.

Cùng ngày, tại Istalbun, Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra hội nghị "Những người bạncủa Syria" với sự tham dự của đại diện 16 nước nhằm thảo luận cách thức chấm dứtbạo lực tại Syria.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi gia tăng sức épđối với chính quyền Syria và đưa ra một chiến lược Syria với đề nghị chuyển giaoquyền lực đầy đủ. Bà cho rằng cộng đồng quốc tế cần chặn các nguồn cung tàichính cho chế độ của Tổng thống Bashar Al- Assad và mở rộng số nước áp đặt trừngphạt. Tuy nhiên, bà cho rằng việc áp dụng Điều VII trong Hiến chương Liên hợpquốc "cần chờ đến thời điểm thích hợp."

Điều khoản này cho phép các nước thành viên "áp dụng mọi biện pháp cầnthiết" để thực hiện các quyết định đặc biệt của Hội đồng Bảo an, trong một sốtrường hợp có thể cho phép hành động quân sự. Bà Clinton cũng kêu gọi Syria thựcthi đầy đủ các cam kết của mình theo kế hoạch hòa bình sáu điểm mà Đặc phái viênchung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan đưa ra, và "cho phépkhởi động cuộc chuyển giao chính trị."

Bà cho rằng cần thiết lập các yếu tố và nguyên tắc chính nhằm định hướngcho chiến lược chuyển tiếp hậu Assad, bao gồm sự chuyển giao quyền lực đầy đủcủa ông Assad, thành lập một chính phủ lâm thời với đại diện của tất cả bên đểchuẩn bị cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng, thực hiện ngừng bắn có sự giámsát của tất cả các bên, và công bằng cho mọi người dân Syria theo đúng phápluật.

Cùng ngày, một hội nghị khác về Syria đã diễn ra tại Washington với sựtham gia của đại diện hơn 55 quốc gia. Các nước tham dự bày tỏ không hài lòng vềviệc các bên ở Syria không thực thi kế hoạch hòa bình của ông Annan, đồng thờinhất trí triển khai các biện pháp tiếp theo, trong đó có phong tỏa tài sản, cấmvận vũ khí... đối với chính quyền của ông Assad.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gợi ý tổ chứcmột hội nghị quốc tế về Syria, trong đó có Iran và nhiều nước khác tham gia. Tuynhiên, ngoại trưởng Anh và Pháp đã bác bỏ đề xuất này với lý do "Iran không cóvai trò gì" trong hội nghị quốc tế này.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp trong ngày 7/6 để ngheông Annan báo cáo về tiến triển của kế hoạch hòa bình do ông đề xuất về giảiquyết cuộc khủng hoảng Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”