Tâm lý chờ đợi khiến chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,06%; trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,05%, xuống còn 21.104,25 điểm.
Tâm lý chờ đợi khiến chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đã giảm nhẹ khi mở cửa ngày giao dịch 17/6, trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi diễn biến của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc và cuộc họp của ngân hàng trung ương của Mỹ và Nhật Bản diễn ra trong tuần này.

Vào đầu phiên giao dịch sáng 17/6, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,06%, tương đương 12,64 điểm, xuống còn 21.104,25 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,05%, tương đương 1,55 điểm, xuống còn 2.880,42 điểm, trong khi chỉ số Shenzhen Composite của thị trường Thâm Quyến (Trung Quốc) giảm 0,05%, tương đương 0,82 điểm, xuống còn 1.504,24 điểm.

[Chứng khoán tuần tới: Có thể giằng co, chờ thông tin hỗ trợ]

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,49%, tương đương 134,10 điểm, lên 27.252,45 điểm.

Theo chiến lược gia Tsuyoshi Nomaguchi của Daiwa Securities, phiên điều trần của Đại diện Thương mại Mỹ về kế hoạch áp thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 17/6 (giờ địa phương).

Chuyên gia này cho hay hiện thị trường và các nhà đầu tư đang chờ đợi xem liệu có bất kỳ tác động nào của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đối với số liệu thống kế về thương mại mà Nhật Bản sẽ công bố vào ngày 19/6 hay không.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng chờ đợi diễn biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong 2 ngày 18-19/6 và nếu Fed đưa ra những nhận định về nền kinh tế đủ để loại bỏ những dự báo của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất, thị trường chứng khoán khi đó có thể sẽ đi xuống.

Trong khi đó, theo các nhà phân tích, giới đầu tư cũng dành sự quan tâm tới cuộc họp trong 2 ngày 19-20/6 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), vì kết quả cuộc họp này có thể tác động tới tỷ giá giữa đồng USD và yen.

Đồng USD đã nhích nhẹ lên 108,56 yen vào đầu phiên giao dịch sáng 17/6 tại thị trường châu Á, so với 108,55 yen tại thị trường New York (Mỹ) ngày 14/6.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 14/6, chỉ số VN-Index tăng 3,53 điểm (0,37%) lên 953,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 155 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.433 tỷ đồng.

Toàn sàn có 143 mã tăng và 132 mã giảm. HNX - Index đóng cửa ở mức 103,46 điểm, giảm 0,03 điểm (0,03%).

Khối lượng giao dịch đạt trên 35 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 342 tỷ đồng. Toàn sàn có 57 mã tăng và 63 mã giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục