Tân Ngoại trưởng Pháp công bố ưu tiên ngoại giao

Tân Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày 1/3 đã công bố những ưu tiên ngoại giao, trong đó tập trung vào việc tái xây dựng UfM.
Tân Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày 1/3 đã công bố những ưutiên ngoại giao, trong đó tập trung vào việc tái xây dựng Liên minh Địa TrungHải (UfM) và thúc đẩy việc phát triển châu Phi.

Ông Juppe nêu bật tầm quan trọng của việc xây dựng lại UfM, coi đây là ưu tiênhàng đầu trong chính sách ngoại giao.

Ông Juppe cho rằng cần đánh giá lại vaitrò của UfM, và nhấn mạnh sự cần thiết phải lường trước sự phát triển của châuPhi trong thế kỷ 21.

Theo ông Juppe, sẽ là một "sai lầm chiến lược" nếu Phápđể mất sự hiện diện của mình ở châu lục này.

Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình Pháp tối 27/2, Tổng thống NicolasSarkozy cũng khẳng định đã đến lúc xây dựng lại UfM.
 
UfM bao gồm 43 quốc gia, trong đó có 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU)và 16 nước đối tác vùng Địa Trung Hải từ Bắc Phi, các khu vực Trung Đông vàBalkan.

Được thành lập tháng 7/2008 theo sáng kiến của Tổng thống PhápNicolas Sarkozy, UfM hoạt động với mục đích thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượngtrên toàn khu vực Địa Trung Hải.

Song, kể từ khi thành lập, UfM đã trải quanhiều khó khăn như không thể tổ chức được Hội nghị thượng đỉnh trong năm 2009 và2010 do bế tắc của tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trong đợt cải tổ nội các diễn ra ngày 27/2, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã bổ nhiệm cựuThủ tướng Pháp Alanh Juppe, 66 tuổi, nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng, làm Bộtrưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu, thay bà MicheleAlliot-Marie, người đã đệ đơn từ chức sau nhiều tuần hứng chịu những chỉ tríchcủa dư luận về chuyến thăm Tunisia của bà trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng ởnước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục