Tân Tổng thống Hàn Quốc mong muốn mở lại đường bay Seoul-Tokyo

Tổng thống Hàn Quốc cho hay chính phủ có kế hoạch áp dụng các biện pháp chống virus tại sân bay quốc tế Gimpo của Seoul để xét nghiệm cho du khách trước khi mở lại đường bay đến sân bay tại Tokyo.
Tân Tổng thống Hàn Quốc mong muốn mở lại đường bay Seoul-Tokyo ảnh 1Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 11/5 cho biết Hàn Quốc sẽ thực hiện các bước để mở lại tuyến đường hàng không giữa các sân bay Gimpo của Seoul và Haneda của Tokyo trong tháng này nhằm tăng cường trao đổi giữa hai nước.

Ông Yoon Suk-yeol cho hay chính phủ có kế hoạch áp dụng các biện pháp chống virus tại sân bay quốc tế Gimpo của Seoul để xét nghiệm tất cả các du khách trước khi mở lại đường bay đến sân bay Haneda của Tokyo.

Ông Yoon Suk-yeol đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp một phái đoàn quốc hội Nhật Bản, nhấn mạnh rằng việc khôi phục quan hệ đã rạn nứt giữa hai nước sẽ phục vụ lợi ích của cả hai bên.

Tân Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: "Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước láng giềng gần gũi nhất và là đối tác hợp tác quan trọng cùng chia sẻ các giá trị dân chủ tự do và nền kinh tế thị trường. Việc sớm khôi phục và cải thiện mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản đang bị trì trệ là lợi ích chung của cả hai nước."

[Nhật Bản và Hàn Quốc hướng tới mối quan hệ song phương bình ổn]

Ngày 9/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp kế nhiệm của Hàn Quốc Park Jin nhất trí hai nước sẽ nỗ lực phá vỡ thế bế tắc liên quan các vấn đề thời chiến trong quan hệ song phương.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại cuộc gặp kéo dài 2 giờ đồng hồ trước thềm lễ nhậm chức của chính quyền Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương và ba bên với Mỹ trước các vấn đề quốc tế hiện nay.

Về quan hệ song phương, hai bên thống nhất sẽ không để mối quan hệ giữa hai nước xấu thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục