Tăng cường hợp tác an ninh giữa Italy và các nước ASEAN

Italy và các nướcASEAN cùng trao đổi, thống nhất cơ chế hợp tác hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm có tổ chức, khủng bố quốc tế, ma túy, tội phạm mạng và nhập cư bất hợp pháp.
Tăng cường hợp tác an ninh giữa Italy và các nước ASEAN ảnh 1(Nguồn itasean.org)

Ngày 8/11, chuỗi hội thảo về hợp tác an ninh giữa Italy với các nước ASEAN đã được khai mạc tại Trường Cảnh sát cao cấp ở thủ đô Rome (Italy).

Sự kiện diễn ra trong 5 ngày do Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy phối hợp với Bộ Nội vụ nước này tổ chức trong khuôn khổ triển khai quan hệ Đối tác phát triển giữa Italy với ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phiên khai mạc chuỗi hội thảo có sự tham dự của Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy Ettore Francesco Sequi, Tư lệnh cảnh sát Italy Lamberto Giannini, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ cùng đại sứ và đại diện lực lượng an ninh, cảnh sát của các nước ASEAN khác.

Dự kiến, các phiên thảo luận tập trung phân tích những thách thức nghiêm trọng đang nổi lên trong lĩnh vực tội phạm có tổ chức, khủng bố quốc tế, ma túy, tội phạm mạng và nhập cư bất hợp pháp. Từ đó, đại diện các nước sẽ cùng trao đổi, thống nhất cơ chế hợp tác hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn những thách thức chung nói trên.

Phát biểu trong phiên khai mạc chuỗi hội thảo, ông Sequi nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng quan trọng về địa chính trị và kinh tế, trong đó ASEAN là trường hợp điển hình cho xu thế hội nhập khu vực, quy tụ những nền kinh tế năng động nhất trên thế giới với tỷ trọng thương mại quốc tế ngày càng tăng.

Italy xem việc củng cố quan hệ với các nước ASEAN là một ưu tiên, cả song phương cũng như trong khuôn khổ Liên mnh châu Âu (EU).

[Long trọng lễ kỷ niệm 54 năm Ngày thành lập ASEAN tại Italy]

Ông Sequi khẳng định Italy cam kết tăng cường các sáng kiến hợp tác trong nhiều lĩnh vực với ASEAN, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của những sáng kiến này đối với sự ổn định chính trị và kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Tư lệnh cảnh sát Italy Giannini nêu rõ sự kiện trên không chỉ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác về an ninh giữa Italy với ASEAN mà còn góp phần thúc đẩy các cơ chế hợp tác đa phương toàn cầu, trong đó an ninh, phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa là nền tảng của một đường hướng chung dựa trên sự tiến bộ và tôn trọng lẫn nhau.

Theo ông Giannini, việc thúc đẩy hợp tác đa phương sẽ giúp tăng cường bản sắc của các quốc gia và dân tộc, đồng thời là yếu tố quan trọng củng cố những kết nối sâu rộng, bao gồm kết nối giữa Italy và châu Âu với khu vực Đông Nam Á.

Chuỗi hội thảo nêu trên là dịp thuận lợi để mở rộng tương tác, hiểu biết giữa các lực lượng thực thi pháp luật của Italy và các nước ASEAN.

Xen kẽ quá trình diễn ra chuỗi hội thảo, đại biểu đến từ các nước ASEAN sẽ tham quan trụ sở và tìm hiểu mô hình hoạt động của một số bộ phận chuyên trách thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục