Tập đoàn CN Cao su Việt Nam đầu tư hiệu quả ở Lào

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đến nay đã có 6 dự án đã được cấp phép đầu tư tại Lào, với tổng mức đầu tư 5.841 tỷ đồng.
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 25-26/12/ 2012, ngày 26/12ông Trần Ngọc Thuận, tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đượcBộ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp Lào Vilayvanh Phomkhe tiếp.

Ông Trần Ngọc Thuận đã báo cáo với Bộ trưởng về kết quả hợp tác trồng câycao su tại Lào. Đến nay ,Tập đoàn đã có 6 dự án đã được cấp phép đầu tư với tổngmức đầu tư 5.841 tỷ đồng, ngoài ra đang tiếp tục triển khai nhiều dự án mới.

Từ năm 2005 đến nay Tập đoàn đã trồng được gần 28.000 ngàn ha tại các tỉnhChampasack, Savanakhet, Bolikhamxay và Udomxay trong quy hoạch tổng thể gần100.000 ha, trong đó có công ty cao su Việt-Lào đã đưa trên 2.600 ha vào khaithác. Nhà máy chế biến có công nghệ tiên tiến của công ty với công suất 15.000tấn /năm ở giai đoạn 1 bước đầu sản xuất hiệu quả

Ngoài phát triển cây cao su, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam rất chútrọng công tác an sinh xã hội theo tinh thần “cây cao su đi đến đâu cơ sở hạtầng vùng sâu được nâng cấp đến đấy,” đời sống của nhân dân trong vùng có dự ánkhông ngừng được cải thiện, để lại một lòng tin cho người dân địa phương.

Tổng giám đốc Trần Ngọc Thuận chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhândân Lào mà trực tiếp là Bộ Nông lâm nghiệp Lào đã giúp đỡ Công ty trong nhiềunăm qua và mong muốn được sự giúp đỡ tiếp tục để Tập đoàn không ngừng pháttriển, đóng góp được nhiều vào công cuộc xây dựng nước Lào, góp phần vun đắptình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp Lào Vilayvanh Phomkhe đánh giá cao Tập đoànCông nghiệp Cao su Việt Nam đã đầu tư hiệu quả tại Lào, không những làm thay đổibộ mặt địa phương trong vùng có dự án mà còn tạo được việc làm cho hàng ngàn Laođộng địa phương, thay đổi tư duy và tập quán làm ăn cũ, thực hiện tốt chủ trươngđầu tư phát triển trồng cao su tại Lào theo tinh thần Hội nghị hợp tác đầu tưgiữa 2 Chính phủ, thiết thực chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào Việt nam 2012,góp phần không ngừng vun đắp quan hệ hai nước phát triển ngày một vững bền ./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục