Tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia tập trận tại Australia

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đang tham gia cuộc tập trận Talisman Saber giữa hai nước ở ngoài khơi bang Queensland.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia tập trận tại Australia ảnh 1Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 12/7, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đang tham gia cuộc tập trận Talisman Saber giữa hai nước ở ngoài khơi bang Queensland.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan chạy bằng năng lượng hạt nhân được đưa vào hoạt động vào tháng 7/2003 với khoảng gần 6.000 sỹ quan và binh lính.

Cuộc tập trận Talisman Saber diễn ra 2 năm/lần nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp giữa Lực lượng Quốc phòng Australia và quân đội Mỹ.

[Australia và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Talisman Saber 2019]

Cuộc tập trận năm nay diễn ra từ 11 đến 24/7 tới, với sự tham gia của hơn 34.000 nhân viên quân sự và binh sỹ từ hai nước và các lực lượng của Canada, Nhật Bản, New Zealand và Anh.

18 quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được mời tham dự với tư cách quan sát viên.

Phần lớn các hoạt động của Talisman Saber 2019 diễn ra tại Khu vực Huấn luyện Vịnh Shoalwater và rừng quốc gia lân cận, thuộc bang Queensland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục