Tây Ban Nha phối hợp với Maroc triệt phá nhóm thánh chiến

Ngày 6/9, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết giới chức nước này và Maroc đã bắt giữ 6 phần tử thánh chiến đang âm mưu “tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn.”
Tây Ban Nha phối hợp với Maroc triệt phá nhóm thánh chiến ảnh 1Lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha. (Nguồn: EPA)

Ngày 6/9, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết giới chức nước này và Maroc đã bắt giữ 6 phần tử thánh chiến đang âm mưu “tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn.”

Theo tuyên bố của bộ trên, cảnh sát Tây Ban Nha và giới chức an ninh Maroc “đã triệt phá một nhóm khủng bố 6 đối tượng.” Trong đó, 5 đối tượng bị bắt tại Maroc và 1 đối tượng bị bắt tại Melilla, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi.

[Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau vụ tấn công ở Catalonia]

Tây Ban Nha và Maroc đang tăng cường hợp tác an ninh sau loạt vụ tấn công khủng bố bằng hình thức lao xe vào đám đông tại Tây Ban Nha hồi trung tuần tháng 8 vừa qua.

Vụ việc khiến hơn 100 người thương vong và gây chấn động cả châu Âu cũng như toàn thế giới.

Cảnh sát xác định kẻ truyền bá tư tưởng cực đoan, "tẩy não," xúi giục các thanh niên thực hiện loạt vụ tấn công khủng bố này là một đối tượng người Maroc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục