Thái Lan cho phép tăng giá mỳ gói ăn liền từ ngày 25/8

Các nhà sản xuất mỳ ăn liền Thái Lan đã xin phép tăng giá thêm 2 baht kể từ năm 2021 nhưng Cục Nội thương yêu cầu họ duy trì mức giá cũ; từ ngày 25/8/2022 thì được phép tăng thêm 1 baht mỗi gói.
Thái Lan cho phép tăng giá mỳ gói ăn liền từ ngày 25/8 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thaipbsworld.com)

Cục trưởng Cục Nội thương thuộc Bộ thương mại Thái Lan, Wattanasak Sur-iam, ngày 24/8 cho biết, 3 nhà sản xuất mỳ ăn liền nước này là Thai President Foods (Mama), Thai Preserved Food (Wai Wai) và Wan Thai Foods Industry (Yum Yum) đã được phép tăng giá mỳ gói thêm 1 baht lên 7 baht/gói kể từ ngày 25/8.

Tuy nhiên, bất cứ mức tăng nào lớn hơn có thể dẫn tới 7 năm tù giam hoặc phạt tiền lên tới 140.000 baht.

[Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục về xuất khẩu mỳ ăn liền trong nửa đầu năm nay]

Để đi đến quyết định trên, Bộ Thương mại Thái Lan đã xét đến yếu tố chi phí sản xuất tăng. Tuy nhiên, quyết định chỉ được chấp thuận với điều kiện nếu những chi phí đó giảm thì giá mỗi gói mỳ cũng sẽ giảm tương ứng.

Các nhà sản xuất mỳ cũng phải báo cáo hàng tháng với Cục Nội thương về chi phí nguyên liệu.

Ông Wattanasak cho biết thêm Cục Nội thương đã có cuộc họp với 3 nhà sản xuất mỳ nói trên trong ngày 24/8.

Các nhà sản xuất mỳ đã xin phép tăng giá thêm 2 baht kể từ năm 2021 nhưng Cục đã yêu cầu họ duy trì mức giá này cho đến nay.

Cũng theo người đứng đầu Cục Nội thương Thái Lan, vấn đề đã được giám sát chặt chẽ. Với sự gia tăng chi phí sản xuất, cũng như chi phí năng lượng và nhân công, Cục đã đồng ý tăng giá mỳ gói ăn liền, có hiệu lực vào ngày 25/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục