Thái Lan sẵn sàng tạo điều kiện giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar

Ngoại trưởng Thái Lan đã đề xuất trong cuộc họp AMM rằng các nỗ lực tổng hợp, đặc biệt là các cuộc đàm phán cởi mở sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa. (Nguồn: Bangkok Post)
Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa. (Nguồn: Bangkok Post)

Thái Lan sẵn sàng tạo điều kiện cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan nhằm giúp giảm thiểu khủng hoảng ở Myanmar. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN (AMM) lần thứ 57 diễn ra từ ngày 23-27/7 tại Vientiane, Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Ngoại trưởng Maris cho biết Thái Lan đã đề xuất trong cuộc họp rằng các nỗ lực tổng hợp, đặc biệt là các cuộc đàm phán cởi mở và mang tính xây dựng hơn, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ông cho rằng các cuộc đàm phán phải có sự tham gia của tất cả các bên liên quan chính, đặc biệt là những quốc gia có chung đường biên giới với Myanmar và nên mở rộng tới các đặc phái viên, “ASEAN Troika” (ám chỉ bộ 3 nước chủ tịch tiền nhiệm, đương nhiệm và kế nhiệm ASEAN) và “ASEAN Troika Plus” (ám chỉ bộ 3 nước chủ tịch tiền nhiệm, đương nhiệm và kế nhiệm ASEAN cùng các nước bên ngoài ASEAN).

Theo nhà lãnh đạo ngành ngoại giao Thái Lan, một sự mở rộng như vậy sẽ giúp các bên hiểu được những hạn chế, kỳ vọng, sự nhạy cảm và hiện trạng của nhau trong việc tìm kiếm các giải pháp cụ thể.

Ngoại trưởng Maris cũng cho biết cộng đồng ASEAN đã bày tỏ sự ủng hộ Thái Lan trong việc tăng cường vai trò của nước này, khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại.

Tuy nhiên Ngoại trưởng Maris khẳng định Bangkok không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar và cuộc khủng hoảng hiện nay cuối cùng phải do Myanmar tự giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.