Thẩm phán Mỹ bác vụ kiện của Mexico đối với các công ty sản xuất vũ khí

Thẩm phán Dennis Saylor bang Massachusetts cho rằng mối liên quan giữa các nhà sản xuất súng và bang Massachusetts, nơi Chính phủ Mexico đệ đơn kiện, không đủ để thiết lập quyền xét xử.

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/8, một thẩm phán Mỹ đã bác bỏ vụ kiện trị giá 10 tỷ USD do Chính phủ Mexico đệ trình buộc 6 nhà sản xuất súng có trụ sở tại Mỹ phải chịu trách nhiệm về các trường hợp tử vong do súng buôn lậu vào quốc gia láng giềng này.

Thẩm phán Dennis Saylor bang Massachusetts viện dẫn lý do thiếu thẩm quyền, cho rằng mối liên quan giữa các nhà sản xuất súng và bang Massachusetts, nơi Chính phủ Mexico đệ đơn kiện, không đủ để thiết lập quyền xét xử.

Theo Thẩm phán Saylor, dữ liệu do Chính phủ Mexico đưa ra dựa trên các giả định và chưa đủ bằng chứng. Các nhà sản xuất súng liên quan trong vụ kiện gồm Beretta USA, Colt, Glock, Barrett, Century International, và Sturm, Ruger & Company.

Mexico kiểm soát chặt chẽ việc bán vũ khí ở nước này, nhưng bạo lực súng đạn liên quan đến ma túy vẫn diễn ra tràn lan.

Theo ước tính của Chính phủ Mexico, hơn 500.000 vũ khí các loại được buôn lậu từ Mỹ vào Mexico mỗi năm.

Do đó, trong những năm gần đây, Mexico đã đệ đơn kiện các nhà sản xuất và bán súng có trụ sở tại Mỹ lên tòa án tại các bang Massachusetts và Arizona./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.