Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục "gieo sầu" cho đội tuyển Malaysia bằng chiến thắng đậm 3-0 tại Mỹ Đình, qua đó trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022.
Tuyển Việt Nam thắng đậm trước Malaysia. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Tuyển Việt Nam thắng đậm trước Malaysia. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng đậm 3-0 trước Malaysia ngay trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022.

Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải cùng Hoàng Đức đã thay nhau lập công để giúp tuyển Việt Nam tiếp tục "gieo sầu" cho Malaysia.

Đây đã là trận bất bại thứ 8 liên tiếp của tuyển Việt Nam trước Malaysia, trong đó có đến 7 chiến thắng.

[Tuyển Lào trở thành đội đầu tiên bảng B chia tay AFF Cup 2022]

Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã vượt qua chính đối thủ để trở lại ngôi đầu của bảng B

Việt Nam đang cùng có được 6 điểm như Malaysia và Singapore, nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Việt Nam và Singapore đang thi đấu ít hơn Malaysia 1 trận.

Ở bảng đấu này, Lào đã trở thành đội tuyển đầu tiên bị loại sau ba thất bại, trong khi Myanmar cũng cận kề ngày rời giải sau hai trận thua.

Thành tích đối đầu gần đây giữa hai đội.

Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 1

Đội hình ra sân

Việt Nam: Văn Lâm, Tấn Tài, Thành Chung, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh, Văn Đức.

Malaysia: Hazmi, Sharul Naz, Tan, Piee, Azmee, Brendan Gan, Wilkin, Ruventhi, Rasid, Aguero, Halim.

Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 2Văn Toàn được xếp đánh chính thay Quang Hải.

Cầu thủ tuyển Việt Nam khởi động trước khi bước vào trận đấu.

Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 3(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 4(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 5(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Cầu thủ Malaysia khởi động trước trận đấu.

Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 6(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 7(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 8

Cổ động viên chờ đợi chiến thắng của tuyển Việt Nam trên sân nhà. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 9
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 10
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 11
Hai đội đang làm thủ tục trước khi bước vào trận đấu.
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 12Tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng. (Ảnh: Vietnam+)
Trận đấu bắt đầu! Malaysia là đội tuyển giao bóng trước.
5': Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải khi cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng.
9': Malaysia tạo ra pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu với pha dứt điểm trong vòng cấm của Abdul Halim nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
11': Đoàn Văn Hậu vỉa má ngoài kỹ thật nhưng không tạo ra khó khăn đối với thủ thành Malaysia.
16': Một cầu thủ của Malaysia đã phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế sau pha va chạm với Đoàn Văn Hậu.
20': Hoàng Đức tung ra cú sút rất căng sau tình huống lộn xộn trước khung thành của Malaysia nhưng chưa thành công.

29': Từ tình huống đá phạt thuận lợi của Hùng Dũng, Tiến Linh bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất đi vào lưới Malaysia, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đây là trận thứ 2 Tiến Linh là người phá vỡ bế tắc cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022.

Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 13Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 14Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
33': Tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người từ phút 33 sau khi Văn Toàn phải nhận thẻ vàng thứ với pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương.
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 15Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 16...và phải rời sân với tấm thẻ đỏ. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
39': Hồ Tấn Tài băng vào dứt điểm nối sau tình huống đá phạt của Hoàng Đức nhưng thủ thành Malaysia đã thi đấu xuất sắc để cản phá.
41': Văn Lâm xuất sắc cứu thua cho đội tuyển Việt Nam sau pha đánh đầu nguy hiểm của Mukhari Ajmak.
45': Mukhairi Ajmal dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể đánh bại được thủ thành Đặng Văn Lâm.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Việt Nam nhờ pha lập công của Tiến Linh. Tuy nhiên, đội nhà đang phải thi đấu thiếu người sau khi Văn Toàn nhận hai thẻ vàng.
Hiệp 2 bắt đầu.
Ngay đầu hiệp 2. Việt Nam có sự thay đổi người khi Bùi Tiến Dũng được tung vào sân thay cho Thành Chung.
51': Văn Đức có cơ hội dứt điểm sau sai lầm của hàng thủ Malaysia, nhưng tiếc rằng cú sút của anh không thể đánh bại được thủ thành Hazmi.
59': Safawi Rasid được tung vào sân thay cho Mukhairi Ajmal.
59': Tuyển Việt Nam được hưởng penalty.
62': Malaysia còn thiệt quân khi Azam Azmi của Malaysia còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 17(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
64': Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải đã dễ dàng đánh bại thủ môn Malaysia, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.
Thắng đậm Malaysia, Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022 ảnh 18Quế Ngọc Hải ăn mừng sau khi ghi bàn. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
76': Tiến Linh có cơ hội vô cùng ngon ăn nhưng tiếc rằng anh không thể tận dụng thành công để ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam.
79': Hùng Dũng, Văn Đức liên tiếp dứt điểm nhưng đều không thể đánh bại được thủ thành Syihan Hazmi.
83': Quang Hải có đường chuyền thuận lợi để Hoàng Đức băng xuống dứt điểm kỹ thuật, đánh bại thủ môn Syihan Hazmi để nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam.
85': Hoàng Đức rời sân nhường chỗ cho Tuấn Anh.
Hiệp 2 có 5 phút đá bù giờ.
Hết giờ! Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Malaysia để vươn lên đầu bảng B.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục